Anh thông qua Dự luật về di cư

Anh thông qua Dự luật về di cư

(ĐCSVN) - Dự luật về di cư (gọi tắt là Dự luật Rwanda) vừa chính thức được Nghị viện Anh thông qua. Đây là bước tiến lớn thể hiện nỗ lực của Chính phủ Anh nhằm ngăn chặn và giải quyết vấn đề di cư trái phép nói chung, và người nhập cư vào Anh bằng thuyền hơi nói riêng.
Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn
Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn
(ĐCSVN) - Mưa lớn và sét đánh đã khiến ít nhất 49 người dân Pakistan thiệt mạng trong 3 ngày qua.
Việt Nam luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
Việt Nam luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
(ĐCSVN) - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, các báo cáo của các cơ quan Liên hợp quốc và các bên liên quan về Việt Nam có rất nhiều nội dung...
BII và FMO tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á
BII và FMO tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á
(ĐCSVN) - Ngày 15/4/2024, tại Hà Nội, Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII) và Ngân hàng phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã công bố khoản cho vay trị...
Tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng trong chính sách phát triển bền vững của Việt Nam
Tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng trong chính sách phát triển bền vững của Việt Nam

(ĐCSVN) - Từ ngày 21 - 24/6/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh (HNTĐ) về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới và làm việc tại Cộng hòa Pháp. Trước thềm chuyến công tác, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đã trả lời phỏng vấn báo chí về chuyến công tác này.

Phòng ngừa là phương thức hiệu quả nhất để chấm dứt mối đe dọa khủng bố
Phòng ngừa là phương thức hiệu quả nhất để chấm dứt mối đe dọa khủng bố

(ĐCSVN) – Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm để đẩy mạnh nỗ lực chống khủng bố, trong đó đề cao các công cụ quan trọng, coi phòng ngừa là phương thức hiệu quả nhất để đẩy lùi khủng bố, củng cố vững chắc tất cả các chính sách và sáng kiến chống khủng bố về nhân quyền và bảo đảm nguồn kinh phí.

Tăng cường hợp tác để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu
Tăng cường hợp tác để ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu

(ĐCSVN) - Theo Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, HĐBA cần ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với các cơ chế liên quan như Công ước Khung của LHQ về biến đổi khí hậu và Thỏa thuận Paris; tăng cường hợp tác với các sáng kiến ở cấp quốc gia và khu vực về biến đổi khí hậu để ứng phó phù hợp và hiệu quả hơn với các vấn đề và tình huống phát sinh.

Thách thức lớn với thương mại toàn cầu
Thách thức lớn với thương mại toàn cầu

(ĐCSVN) – Sau nhiều thập kỷ tăng trưởng mạnh mẽ, thương mại toàn cầu đã phải đối mặt với hàng loạt thách thức như: căng thẳng địa chính trị, gián đoạn chuỗi cung ứng, giá năng lượng tăng cao, lạm phát… Tất cả các yếu tố này đang khiến cho dòng thương mại và đầu tư toàn cầu chưa kịp phục hồi sau đại dịch COVID-19 thì lại tiếp tục rơi vào những đợt sụt giảm.

Xóa bỏ những thành kiến cản trở trao quyền cho phụ nữ
Xóa bỏ những thành kiến cản trở trao quyền cho phụ nữ

(ĐCSVN) – Trong thập niên qua, việc thúc đẩy bình đẳng giới không đạt được tiến bộ do những thành kiến văn hóa tiếp tục cản trở việc trao quyền cho phụ nữ. Điều đó đã thách thức những mục tiêu của thế giới trong việc đạt được mục tiêu của Liên hợp quốc về bình đẳng giới vào năm 2030.

Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực giải quyết thách thức khu vực và toàn cầu
Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào các nỗ lực giải quyết thách thức khu vực và toàn cầu

(ĐCSVN) - Phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng OECD năm 2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, trên cương vị Đồng Chủ tịch Chương trình Đông Nam Á, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực giải quyết thách thức khu vực và toàn cầu.

Hành tinh Đại dương Thủy triều đang thay đổi
"Hành tinh Đại dương: Thủy triều đang thay đổi"

(ĐCSVN) – Liên hợp quốc đã chọn chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay (8/6/2023) là “Hành tinh Đại dương: Thủy triều đang thay đổi”, với mong muốn kêu gọi sự hành động từ các nhà lãnh đạo, giới khoa học, những người nổi tiếng và các nhà hoạt động thanh niên... cùng hành động để bảo vệ và quản lý bền vững các đại dương trên hành tinh của chúng ta.

Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm
Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm

(ĐCSVN) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của vấn đề an toàn thực phẩm nhân Ngày An toàn Thực phẩm Thế giới năm nay (7/6/2023).

Liên hợp quốc tiếp tục cứu trợ nhân đạo cho Sudan
Liên hợp quốc tiếp tục cứu trợ nhân đạo cho Sudan

(ĐCSVN) – Ngày 5/6, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết Liên hợp quốc và các đối tác nhân đạo đang tiếp tục cung cấp cứu trợ cho hàng triệu người ở Sudan trong bối cảnh bạo lực ở quốc gia Bắc Phi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Xây dựng khuôn khổ toàn cầu về quản lý đạn dược
Xây dựng khuôn khổ toàn cầu về quản lý đạn dược

(ĐCSVN) - Để khuôn khổ toàn cầu đạt hiệu quả, đại diện Việt Nam nhấn mạnh bất kỳ khuôn khổ nào về quản lý đạn dược thông thường phải phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc cũng như đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia trong việc sản xuất, sở hữu, mua và chuyển giao vũ khí và đạn dược vì mục đích quốc phòng và an ninh.

Việt Nam ủng hộ chống phổ biến, tiến tới giải trừ hoàn toàn và triệt để vũ khí hạt nhân
Việt Nam ủng hộ chống phổ biến, tiến tới giải trừ hoàn toàn và triệt để vũ khí hạt nhân

(ĐCSVN) - Đại sứ Nguyễn Trung Kiên khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về ủng hộ chống phổ biến, tiến tới giải trừ hoàn toàn và triệt để vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh yêu cầu cân bằng giữa ba trụ cột của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), qua đó đề cao quyền của các nước sử dụng năng lượng và ứng dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nghĩa vụ đối với NPT.

Nam Phi đối phó với dịch tả bùng phát
Nam Phi đối phó với dịch tả bùng phát

(ĐCSVN) – Trong nỗ lực ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của bệnh tả ở thị trấn Hammanskraal, gần thủ đô Pretoria của Nam Phi, Sở Y tế tỉnh Gauteng đã thành lập một bệnh viện dã chiến ở thị trấn Kanana thuộc tỉnh North West để đối phó với số ca nhiễm ngày càng gia tăng.

Thế giới cần giữ vững lời hứa bảo vệ dân thường trong xung đột
Thế giới cần giữ vững lời hứa bảo vệ dân thường trong xung đột

(ĐCSVN) – Ngày 23/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi giữ vững cam kết bảo vệ dân thường trong các khu vực xung đột. Những nỗ lực này đang trở nên cần thiết trong bối cảnh tình hình nhân đạo và số dân thường chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột đang gia tăng trên khắp thế giới.

Việt Nam khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm Công ước Cấm vũ khí hóa học
Việt Nam khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm Công ước Cấm vũ khí hóa học

(ĐCSVN) – Phát biểu tại Hội nghị kiểm điểm lần thứ 5 Hội nghị kiểm điểm 5 năm lần thứ 5 về thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC) diễn ra tại La Haye (Hà Lan) từ ngày 15 đến 19/5, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh, đại diện thường trực Việt Nam tại Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) đã khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện đầy đủ và có trách nhiệm CWC.

Kỷ niệm 60 năm Ngày châu Phi tại Hà Nội
Kỷ niệm 60 năm Ngày châu Phi tại Hà Nội

(ĐCSVN) - Ngày châu Phi là cơ hội để giới thiệu các nền văn hóa truyền thống đa dạng của các nước châu Phi, cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của châu lục này, góp phần tăng cường quan hệ đối tác nhiều mặt giữa các nước châu Phi và Việt Nam.

Liên hợp quốc hoan nghênh Nga gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen
Liên hợp quốc hoan nghênh Nga gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

(ĐCSVN) – Ngày 17/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã hoan nghênh quyết định của Nga nhằm tiếp tục gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, cho phép xuất khẩu ngũ cốc và các sản phẩm nông nghiệp khác của Ukraine từ các cảng Biển Đen.

WMO cảnh báo nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng kỷ lục trong 5 năm tới
WMO cảnh báo nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng kỷ lục trong 5 năm tới

(ĐCSVN) - Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 17/5 cảnh báo hiện tượng tự nhiên El Nino và khí thải gây hiệu ứng nhà kính có thể trở thành nguyên nhân khiến nhiệt độ tăng lên mức kỷ lục trong giai đoạn 2023-2027. Chính vì thế, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản này.

Việt Nam tham dự Hội nghị kiểm điểm 5 năm của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học
Việt Nam tham dự Hội nghị kiểm điểm 5 năm của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học

(ĐCSVN) – Từ ngày 15 đến 19/5 tại The Hague, Hà Lan diễn ra Hội nghị kiểm điểm 5 năm lần thứ 5 về thực hiện Công ước Cấm vũ khí hóa học (CWC). Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Phạm Việt Anh, đại diện thường trực của Việt Nam tại Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) đã tham dự và được Hội nghị nhất trí bầu là Chủ tịch khóa họp cùng các Phó Chủ tịch đại diện cho các nhóm nước tại OPCW điều hành Hội nghị.

Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu Vì những con đường đáng sống
Tuần lễ ATGT đường bộ toàn cầu: Vì những con đường đáng sống

(ĐCSVN) – Việc di chuyển của con người đang đứng trước sự thay đổi mang tính bước ngoặt. Một thế giới đang phục hồi sau đại dịch COVID-19 là thời điểm tốt nhất để chính phủ các nước và các đối tác suy nghĩ lại về tình hình giao thông đường bộ và việc đi lại của người dân.

Thúc đẩy hợp tác đa phương và gắn kết với các lĩnh vực hợp tác chuyên môn của UNESCO
Thúc đẩy hợp tác đa phương và gắn kết với các lĩnh vực hợp tác chuyên môn của UNESCO

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc bày tỏ sự coi trọng với hợp tác đa phương bao gồm UNESCO trong bối cảnh hậu COVID-19 nhiều thách thức, đánh giá cao nỗ lực của Ban thư ký và Tổng giám đốc trong huy động nguồn lực, tiếp cận đa chiều, triển khai hiệu quả chương trình hoạt động, hỗ trợ kịp thời cho một số quốc gia thành viên gặp khủng hoảng.

Liên hợp quốc kêu gọi gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen
Liên hợp quốc kêu gọi gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

(ĐCSVN) – Ngày 15/5, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths đã kêu gọi tiếp tục gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine và các sản phẩm nông nghiệp khác để góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Gần 700 người đã thiệt mạng do xung đột ở Sudan
Gần 700 người đã thiệt mạng do xung đột ở Sudan

(ĐCSVN) – Ít nhất 676 người đã thiệt mạng do các cuộc đụng độ kéo dài nhiều ngày qua giữa Quân đội Sudan và Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF). Đây là số liệu được đưa ra trong báo cáo của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), ngày 14/5.