Thụy Điển cân nhắc trục xuất 80.000 người nhập cư

Thứ năm, 28/01/2016 17:43
(ĐCSVN) – Bộ trưởng Nội vụ Thụy Điển Anders Ygeman, ngày 27/1, tuyên bố nêu rõ Thụy Điển dự kiến trục xuất tới 80.000 người nhập cư tới lãnh thổ nước này trong năm 2015 và nhiều yêu cầu tị nạn đã hoặc sẽ bị bác bỏ.

Thụy Điển tiếp nhận nhiều người nhập cư so với quy mô dân số nước này (Ảnh: AFP)

Phát biểu trên nhật báo Dagens Industri và trên kênh truyền hình công cộng SVT, Bộ trưởng Nội vụ Anders Ygeman cho biết: “Người ta nói về 60.000 người nhưng có thể lên tới 80.000”. Ông Anders Ygeman cũng đồng thời chỉ rõ chính phủ nước này đã yêu cầu cảnh sát và Văn phòng di cư tổ chức các chuyến hồi hương cho người nhập cư.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Thụy Điển, vào thời điểm thông thường, việc trục xuất người nhập cư sẽ diễn ra trên các chuyến bay thương mại nhưng do số lượng quá đông nên “chúng tôi sẽ phải sử dụng thêm nhiều máy bay thuê riêng” đặc biệt và việc trục xuất sẽ có thể kéo dài trong nhiều năm.

Thụy Điển là một trong những quốc gia Liên minh châu Âu (EU) tiếp nhận số lượng người di cư và tị nạn nhiều nhất so với dân số nước này trong năm 2015. Năm qua, nước này đón 163.000 người tị nạn. Tuy nhiên, số lượng người đổ vào Thụy Điển đã giảm đi đáng kể sau khi chính phủ siết chặt kiểm tra danh tính ở biên giới từ ngày 1/4/2015.

Trong số khoảng 58.800 trường hợp xin tị nạn được văn phòng Thụy Điển xử lý trong năm trước, 55% đã được chấp nhận./.

Khánh Linh (Theo AFP, Reuters)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực