Tỷ lệ sinh ở Mỹ thấp nhất trong vòng 35 năm

Thứ tư, 20/05/2020 18:26
(ĐCSVN) – Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), tỷ lệ sinh ở Mỹ trong năm 2019 đã giảm trong năm thứ năm liên tiếp, đạt mức thấp nhất trong 35 năm qua.
 Trong năm 2019, có hơn 3,7 triệu em bé được ra đời tại Mỹ. (Ảnh minh họa: Yahoo News)

Theo CDC, số liệu nói trên được đưa ra dựa trên việc thu thập 99% số giấy chứng sinh được cấp trong năm 2019. Theo đó, năm 2019 có 3.745.540 em bé được ra đời, giảm 1% so với năm 2018. Tỷ lệ sinh trung bình là 58,2 ca sinh nở/1000 phụ nữ ở độ tuổi 15 – 44.

Trong khi tỷ lệ sinh giảm ở hầu hết các nhóm tuổi, thì báo cáo của CDC chỉ ra một ngoại lệ đáng chú ý: Những phụ nữ trong độ tuổi 40 sinh con nhiều hơn. Nhóm tuổi này bao gồm nhiều trường hợp là những phụ nữ có điều kiện kinh tế, có học thức, kết hôn và sinh con muộn.

Số liệu từ CDC cũng cho thấy, việc tỷ lệ sinh giảm cũng liên quan đến tình trạng kết hôn. Trong năm 2018, tỷ lệ kết hôn ở Mỹ thấp nhất kể từ năm 1900, chỉ với 6,5 cuộc hôn nhân mới/1000 người. Bên cạnh đó, những hạn chế về tài chính cũng góp phần đáng kể khiến tỷ lệ sinh giảm. Cơ quan này cho rằng, nhiều người vẫn vật lộn về kinh tế kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008./.

Kiều Giang (theo TODAY, Yahoo News)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực