Xung đột ở Nigeria làm 460 người chết

Thứ sáu, 22/01/2010 10:37

Theo Reuters, ngày 21-1, số người chết do xung đột giữa hai cộng đồng tôn giáo chính ở Nigeria là đạo Thiên chúa và đạo Hồi từ ngày 17-1 đến nay đã lên tới 460 người, ít nhất 800 người bị thương trong khi khoảng ba nghìn người bị mất nhà ở. Hơn 100 đối tượng quá khích tham gia vụ bạo động bị bắt cùng nhiều vũ khí bị thu giữ. Các phòng khám và bệnh viện ở đây chật kín người bị thương và đang thiếu thuốc men, thiết bị y tế.

Tuy nhiên, bạo lực đã lắng dịu tại thành phố Jos thuộc bang Plateau, miền trung Nigeria, sau khi sáu đơn vị quân đội và hàng trăm cảnh sát được triển khai tới đây để trấn áp bạo động. Chính quyền bang Plateau đã nới lỏng lệnh giới nghiêm tại Jos xuống còn 17 giờ (từ 17 giờ chiều hôm trước đến 10 giờ sáng hôm sau) thay vì 24 giờ như trước.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực