Nhật báo Mêhicô ca ngợi danh lam thắng cảnh Việt Nam

Thứ tư, 07/07/2010 16:38

Nhật báo "Reforma" xuất bản tại Mêhicô trong số ra mới đây đã dành hai trang và nhiều ảnh minh họa cỡ lớn giới thiệu về các danh lam thắng cảnh của Việt Nam, coi đây là một điểm đến được tất cả các nước trên thế giới ưa chuộng.

 

 Hồ Hoàn Kiếm là một trong những địa danh được
 Nhật báo "Reforma" của Mêhicô ca ngợi
(Ảnh tư liệu)

Sau khi miêu tả phong cảnh Hồ Hoàn Kiếm tại Hà Nội với ấn tượng đặc biệt về cảnh người dân tập thể dục buổi sáng, cái đẹp hồn nhiên và thơ mộng của Huế, phong cảnh nhộn nhịp sông nước trên sông Mê Công, bài phóng sự của tác giả Mirâygia Ôlivát (Mireya Olivas) nhấn mạnh với vị trí chiến lược bên bờ biển Đông, ngoài những danh lam thắng cảnh tuyệt vời được thiên nhiên ban tặng,Việt Nam luôn là điểm đến hấp dẫn bởi tính hiếu khách, cởi mở và hữu nghị của người dân.

Bài báo nhật xét: Dường như không gì có thể làm người Việt Nam quên đi sứ mệnh mới của mình là xây dựng một nước công nghiệp phát triển vào năm 2020 và để tiến tới mục tiêu đó, trong vòng thập kỷ qua, quốc gia Đông Nam Á này đã đạt mức tăng trưởng cao và ổn định 8%/năm, qua đó đưa thu nhập bình quân theo đầu người từ 260 USD trong 1995 lên 1.000 USD trong năm 2010.

Bài viết còn tập trung miêu tả nhiều phong tục tập quán, nét sinh hoạt đời thường của người dân tại thành phố lớn, coi đây là những điều thú vị mà du khách đến Việt Nam cần khám phá và thưởng thức, đồng thời cho rằng Việt Nam là một trong những "con Hổ" mới trỗi dậy tại châu Á, nơi có nhiều nền kinh tế lành mạnh đang nỗ lực nâng cao mức sống của người dân./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực