Truyền thông Séc ca ngợi tấm lòng cộng đồng người Việt chống COVID-19

Thứ năm, 26/03/2020 11:30
Nhiều cơ quan truyền thông và báo chí tại Cộng hòa Séc trong những ngày qua đã đồng loạt đưa tin ca ngợi tấm lòng và tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng người Việt tại Séc dành cho chính quyền và người dân sở tại trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19.
leftcenterrightdel

Hành khách đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại sân bay quốc tế Vaclav Havel ở Praha, CH Séc. (Ảnh: AFP/TTXVN) 

Hãng Thông tấn Séc ngày 25/3, dẫn lời ông Marcel Winter, Chủ tịch danh dự Hội hữu nghị Séc-Việt đánh giá cộng đồng người Việt là cộng đồng người nước ngoài duy nhất tại Séc đã hỗ trợ các bệnh viện, lực lượng ứng cứu và người dân Séc bằng cả vật chất và tài chính trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo ông Winter, những việc làm cụ thể này cho thấy người Việt thực sự coi CH Séc là quê hương thứ hai của mình.

Theo bài viết, cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số lớn thứ ba tại CH Séc. Tại thủ đô Praha và nhiều tỉnh, thành phố khác, cộng đồng người Việt đã may khẩu trang tặng cho người cao tuổi, bác sĩ, cảnh sát…

Một tổ chức của giới trẻ người Việt tại Séc có tên “Vietup” với mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa hai dân tộc Việt-Séc đã phát động phong trào may khẩu trang tặng cho các bệnh viện ở Praha.

Theo “Vietup”, nhiều cửa hàng tạp hóa của người Việt tại khắp các tỉnh thành phố của CH Séc với logo hình “trái tim” cũng cung cấp đồ uống và đồ ăn nhẹ miễn phí cho lực lượng trên tuyến đấu của cuộc chiến chống COVID-19 như bác sĩ, cảnh sát, cứu hỏa.

Tại thành phố Usti nad Labem ở miền Bắc, cộng đồng người Việt tại đây đã quyên góp tiền mua máy trợ thở tặng Bệnh viện Masaryk ở đây.

Trong khi đó, trang parliamenlisty.cz ngày 24/3 đăng bài viết ca ngợi cộng đồng người Việt tại Séc đã thể hiện tình đoàn kết với người dân sở tại vào thời điểm rất khó khăn trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19 với nhiều hình thức khác nhau, nhất là thông qua phong trào người Việt may tặng khẩu trang cho người dân Séc.

Người Việt tại Trung tâm thương mại SAPA ở Praha đã phát động phong trào may khẩu trang, huy động tình nguyện viên và máy khâu để may hàng trăm khẩu trang mỗi ngày tặng cho chính quyền và dân sở tại.

Trong khi đó, tổ chức “Làm cha mẹ CZ” đã phát động phong trào may khẩu trang tặng cho các bệnh viện.

Theo bài viết, trong bối cảnh Chính phủ Séc gặp khó khăn trong việc cung cấp khẩu trang cho người dân, việc cộng đồng người Việt tại khắp các tỉnh, thành phố trên toàn CH Séc thể hiện tình đoàn kết, dành thời gian để may khẩu trang tặng người dân là việc làm rất đáng trân trọng.

Đó là lý do tại sao những ngày vừa qua, các hãng truyền thông quốc gia và địa phương cũng như nhiều tờ báo ở Séc như Mlada fronta dnes, Lidove noviny… đưa tin đậm nét về tình đoàn kết của cộng đồng người Việt tại Séc đối với người dân sở tại trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, trong bài diễn văn tối 23/3, Thủ tướng Séc Andrej Babis đã ca ngợi tinh thần đoàn kết của người dân trong công cuộc phòng chống đại dịch COVID-19./.

 

Trần Hiếu/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực