Ấn Độ mua tên lửa không đối không R-27 của Nga

Thứ ba, 30/07/2019 17:33
(ĐCSVN) - Ấn Độ và Nga vừa ký hợp đồng chuyển giao một loạt tên lửa R-27 nhằm trang bị cho Lực lượng Không quân Ấn Độ, hãng thông tấn ANI dẫn nguồn tin chính phủ Ấn Độ ngày 29/7 cho biết.

Máy bay chiến đấu Su-30MKI (Ảnh: TASS)

Hãng thông tấn ANI trích dẫn một nguồn tin cho biết, bản hợp đồng được ký với Nga về việc chuyển giao tên lửa không đối không R-27 nhằm trang bị cho máy bay chiến đấu Su-30MKI của Lực lượng Không quân Ấn Độ.

Bản hợp đồng trị giá 200 triệu USD. Đơn đặt hàng nhằm mục đích tăng cường khả năng của Không quân Ấn Độ. Các thông tin chi tiết về bản hợp đồng không được công bố.

R-27 là loại tên lửa không đối không tầm trung được sản xuất bởi công ty Nga Vympel. R-27 chính thức vào biên chế năm 1990 để trang bị cho các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 mới nhất của không quân Liên Xô và cả các máy bay hiện đại của không quân Nga như MiG-29, MiG-31, Su-27, Su-30, Su-33, Su-34, Su-35,Yak-141... cũng như phiên bản cải tiến của tiêm kích MiG-21, MiG-23 và MiG-25.

Theo nhà sản xuất, tên lửa R-27 có nhiều phiên bản với đa dạng tầm bắn, dải cự ly từ tối thiểu 2 km cho tới tối đa 130 km. Động cơ của tên lửa này là loại hỗn hợp nhiên liệu rắn, giúp tên lửa đạt tới vận tốc tối đa 3.500 km/h (tức gấp 4 lần vận tốc âm thanh). Tất cả mọi biến thể R-27 đều mang đầu đạn nặng 39 kg lắp ngòi nổ cận đích hoặc tiếp xúc. R-27 được thiết kế nhằm phá hủy các mục tiêu trên không kể cả trong các điều kiện thời tiết bất lợi.

Tên lửa có chiều dài 4m, đường kính 0,23m và sải cánh 0,77m, trọng lượng 253kg, có thể được phóng ở độ cao tầm 25km, tầm bắn 60km. Hệ thống dẫn đường của R-27 dạng đầu dò radar bán chủ động với thông số mục tiêu có thể được liên tục cập nhật trong quá trình bay./.

Hoài Hà (Theo TASS, indiatimes.com)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực