Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đánh giá tác động của thỏa thuận quân sự liên Triều

Thứ năm, 31/01/2019 16:37
Ngày 31/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tái khẳng định thỏa thuận quân sự liên Triều ký kết năm 2018 gồm hàng loạt biện pháp xây dựng lòng tin song phương và kiểm soát vũ khí sẽ không ảnh hưởng tới năng lực sẵn sàng phòng vệ của nước này.

 

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo trong cuộc họp báo
tại thủ đô Seoul ngày 4/1/2019. Ảnh: Yonhap/ TTXVN

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo (Choi Hiên Xu) khẳng định bộ này đang triển khai thỏa thuận quân sự với mục tiêu thiết lập nền hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp ngăn chặn những xung đột đáng tiếc, giảm căng thẳng quân sự và xây dựng lòng tin song phương. Bộ này cũng nhấn mạnh sẽ không bao giờ lơ là khả năng sẵn sàng phòng vệ quân sự. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi một nhóm các tướng lĩnh về hưu của Hàn Quốc tiếp tục chỉ trích thỏa thuận quân sự liên Triều sẽ làm giảm năng lực quốc phòng của Seoul giữa lúc quá trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên gần như "giậm chân tại chỗ".

Thỏa thuận quân sự liên Triều được bộ trưởng quốc phòng hai nước ký kết hồi tháng 9/2018 trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (Mun Chê In) tới Bình Nhưỡng để tham dự cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Kim Châng Un). Thỏa thuận bao gồm các biện pháp giảm căng thẳng như giải trừ vũ khí tại vùng an ninh chung thuộc Khu phi quân sự (DMZ), dỡ bỏ một số trạm gác dọc biên giới hai nước, thiết lập vùng phi quân sự trên không, trên mặt đất và trên biển và tiến hành dự án chung tìm kiếm thi thể các binh lính tử trận trong Chiến tranh Triều Tiên tại DMZ./.

Lê Ánh/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực