Chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục

Thứ ba, 16/07/2019 18:25
(ĐCSVN) - Chứng khoán Mỹ tiếp tục đạt kỷ lục khi chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/7), vượt qua kỷ lục chính nó thiết lập hôm thứ Sáu tuần trước, khi mùa báo cáo lợi nhuận quý II bắt đầu.

Nhân viên giao dịch trên sàn chứng khoán New York
(Ảnh minh họa: Reuters)

Theo đó, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai, chỉ số công nghiệp Dow Jones (INDU) tăng 27 điểm, tương ứng 0,1%, lên mức cao kỷ lục mới 27.359 điểm.

Chỉ số Nasdaq Composite (COMP) tăng 14,04 điểm, tương ứng 0,2%, cao nhất mọi thời đại, lên 8.258 điểm.

Trong lĩnh vực tài chính, chỉ số S&P 500 chốt phiên giao dịch ngày thứ Hai, tăng 0,53 điểm, tương ứng 0,02% lên 3,014 điểm.

Mọi chỉ số chứng khoán Mỹ đều đạt mức kỷ lục khi chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Có 6 kỷ lục mới được thiết lập trong tuần trước.

Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 244,02 điểm tương đương 0,9% lên 27.332,10 điểm, mức đóng cửa cao kỷ lục mới. Chỉ số S&P 500 tăng 13,83 điểm tương đương 0,5% lên 3.013,75 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 48,10 điểm tương đương 0,6% lên 8.244,14 điểm.

Mùa báo cáo lợi nhuận quý II bắt đầu, Citigroup là doanh nghiệp đầu tiên công bố kết quả kinh doanh với lợi nhuận tốt hơn dự báo, theo đó lợi nhuận ròng quý II/2019 tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ở mức 4,8 tỷ USD, tăng từ mức 4,49 tỷ USD so với năm 2018.

Kết quả kinh doanh của Citigroup phản ánh sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu khi nhà đầu tư chờ đợi dấu hiệu tích cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung Quốc, và hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Theo dự kiến, các đại gia JPMorgan (JPM), Goldman Sachs (GOLDMAN SACHS) và Wells Fargo (WFC) sẽ công bố lợi nhuận vào thứ Ba này.

Nền kinh tế Trung Quốc đang được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ khi nền kinh tế nước này đang ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 15/7 công bố số liệu cho hay kinh tế nước này tăng trưởng 6,2% trong quý II/2019, mức thấp nhất kể từ năm 1992, do các tác động bất lợi của cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Trong thời gian qua, Chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong năm 2019. Tuy vậy, các biện pháp này vẫn chưa phát huy tác dụng đối với nền kinh tế Trung Quốc và niềm tin của các doanh nghiệp nước này vẫn chưa ổn định, ảnh hưởng xấu tới hoạt động đầu tư../.

Hoài Hà (Theo CNN, CNBC, Reuters)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực