COVID-19 đã lan sang 209 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 75.000 người tử vong

Thứ ba, 07/04/2020 15:03
(ĐCSVN) - Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, Mỹ, tính đến nay, chỉ còn 17 nước cuối cùng trong số 193 quốc gia thành viên của Liên hợp quốc (LHQ) chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2, nguyên nhân gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Liên hợp quốc kêu gọi hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống COVID-19

CH Nauru nằm trên Thái Bình Dương, dân số chỉ hơn 10.000 người. (Ảnh: The Guardian) 

17 quốc gia COVID-19 chưa lan tới bao gồm: Comoros; Kiribati; Lesicia; Đảo Marshall; Micronesia; Cộng hòa (CH) Nauru; Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên; Palau; Samoa; Sao Tome và Principe; Quần đảo Solomon; Tajikistan; Tonga; Turkmenistan; Tuvalu; Vanuatu và Yemen. 

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 17/11/2019, những quốc gia ghi nhận chưa có virus SARS-CoV-2 lan tới hầu hết là những hòn đảo nhỏ xa xôi, ít khách du lịch tới tham quan. Thực tế cho thấy, khi lệnh cách ly xã hội đang được hầu hết các quốc gia áp dụng trước những diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19 thì những quốc đảo này vốn đã tự cách ly với cả thế giới ngay từ đầu. 

Theo dữ liệu được Tổ chức Du lịch Thế giới của LHQ công bố tháng 9/2018, 7 trong số 10 các địa điểm ít khách du lịch tới tham quan nhiều nhất trên thế giới đều là những quốc gia nằm trong danh sách virus SARS-CoV-2 chưa “ghé thăm”.

Tuy nhiên, một điều đáng lưu ý là ngay cả khi chưa ghi nhận có ca lây nhiễm COVID-19 nào thì một số quốc gia như CH Nauru đã ban hành các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tổng thống Lionel Aingimea, CH Nauru, một quốc đảo nhỏ tọa lạc tại Thái Bình Dương, phía Đông Bắc Australia đã ban bố đại dịch COVID-19 là vấn đề khẩn cấp mang tính quốc gia.

Ông cho biết: "Chúng tôi đang giữ mọi thứ ngoài đường biên giới. Chúng tôi đang sử dụng sân bay làm biên giới và các cơ sở vận chuyển như một phần của biên giới”.

Nauru với dân số chỉ hơn 10.000 người, đất nước nhỏ thứ 2 LHQ cách quốc gia láng giềng gần nhất là Đảo Banaba của Kiribati khoảng 320km, hiện chưa ghi nhận có ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nào.

Bằng các biện pháp phòng ngừa quyết liệt, quốc gia chỉ có duy nhất 1 bệnh viện, không có máy thở, và trong tình trạng thiếu ý tá nhưng đã bước đầu thành công trong việc ngăn chặn sự xâm nhập của dịch COVID-19.

Tổng thống Aingimea đã ban hành lệnh “bắt giữ và cách ly” đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy và Iran kể từ đầu tháng 3. Tất cả các chuyến bay tới quốc đảo này cũng bị giảm thiểu hoặc bị trì hoãn.

Những người đến từ Australia (hầu hết là các công dân Nauru về nước) phải thực thi lệnh cách ly trong vòng 14 ngày tại khách sạn và được tiến hành kiểm tra sức khỏe hàng ngày.

Một số các quốc gia khác tại Thái Bình Dương như Kiribati, Tonga và Vanuatu cũng đang thực thi các biện pháp tương tự như Nauru nhằm ngăn chặn sự tấn công của đại dịch COVID-19.

COVID-19 đã lan sang 209 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 75.000 người tử vong

Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến 11h ngày 7/4 (giờ Việt Nam), đại dịch COVID-19 đã lan ra 209 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thế giới ghi nhận trong 24h qua có hơn 73.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 trên phạm vi toàn cầu là 1.347.235 trường hợp trong đó có 74.767 ca tử vong.

* Mỹ hiện vẫn là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới với 367.629 người, tiếp đến là Tây Ban Nha với 136.675 ca, Italy với 132.547 ca. Đức ghi nhận 103.375 ca và Pháp là 98.010 ca.

* Italy là quốc gia có số ca tử vong vì COVID-19 nhiều nhất thế giới với 16.523 người, tiếp đến là Tây Ban Nha với 13.341 ca, Mỹ 10.941 ca. Như vậy, Mỹ là quốc gia thứ 3 trên thế giới vượt mốc 10.000 ca tử vong vì dịch COVID-19.

* Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc sáng 7/4 thông báo hiện Trung Quốc chưa ghi nhận thêm ca nhiễm virus SARS-CoV-2 nào trong nước. Theo NHC, tính đến ngày 6/4, Trung Quốc xác nhận thêm 32 ca mắc COVID-19 nhưng toàn bộ là những trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, và không có ca tử vong nào trong ngày.

Như vậy đây là lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc, nước này không ghi nhận ca tử vong nào trong vòng 24 giờ. Theo số liệu của trang thống kê trực tuyến worldometers.info, tính đến nay, Trung Quốc đã ghi nhận 81.740 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 3.331 ca tử vong.

Tình hình dịch bệnh hiện vẫn diễn biến hết sức phức tạp khiến ngày 6/4, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã nhắc lại lời kêu gọi về hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống lại COVID-19, trong bối cảnh số các ca nhiễm mới và tử vong vì đại dịch này vẫn không ngừng gia tăng từng giờ, từng ngày, tại nhiều nơi trên thế giới./.

Hoài Hà (Theo báo chí nước ngoài)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực