Dự báo thặng dư ngân sách Nga trong năm 2018 do giá dầu tăng

Thứ sáu, 19/01/2018 14:35
(ĐCSVN) – Ngân sách của Nga có thể thặng dư trong năm 2018 nhờ giá dầu tăng mạnh hơn dự kiến. Nhận định trên do Bộ trưởng Bộ Tài chính đưa ra tại một diễn đàn kinh tế quốc tế vừa diễn ra tại thủ đô Moskva (Nga).
Nga có thể đạt thặng dư ngân sách trong năm 2018 (Ảnh minh họa: RIA Novosti)

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, thâm hụt ngân sách của Nga trong năm 2017 giảm còn 1,5% GDP, so với con số ước tính ban đầu 2,2 đến 2,5% GDP. Theo kế hoạch, Nga dự kiến trong năm 2018, thâm hụt ngân sách ở mức tương đương 1,3% GDP, song nếu tình hình tiếp tục diễn biến như hiện nay thì Nga có thể đạt thặng dư ngân sách.

Theo Bộ trưởng Anton Siluanov, Bộ Tài chính Nga dự định duy trì đồng ruble ổn định trong năm 2018. Giá dầu cao đã giúp đồng ruble mạnh hơn, song Bộ Tài chính Nga dự kiến tiếp tục mua vào ngoại tệ để ổn định giá trị đồng nội tệ.

Số liệu của Bộ Tài chính Nga cho thấy, năm gần nhất Nga đạt thặng dư ngân sách là năm 2011 với mức tương đương 0,8% GDP nhờ giá dầu cao.

Theo điều chỉnh ngân sách mới nhất mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký thành luật hồi tháng 11/2017, thu và chi ngân sách năm 2018 của nước này dự kiến ở các mức tương ứng 14.720 tỷ ruble (260 tỷ USD) và 16.730 tỷ ruble (295 tỷ USD). Như vậy, Nga dự kiến thâm hụt ngân sách 2.000 tỷ ruble (hơn 35 tỷ USD) trong năm 2018.

Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Trung ương Nga cho hay dòng vốn tư nhân chảy khỏi nước này trong năm ngoái là hơn 31 tỷ USD, tăng so với mức gần 20 tỷ USD trong năm 2016./.

MT (Theo Xinhuanet)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực