Dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế về tình hình việc làm tại Đông Nam Á trong hai thập kỷ tới

Thứ sáu, 08/07/2016 16:51
(ĐCSVN) – Trong hai thập kỷ tới, khi các kỹ thuật tự động hóa phát triển, các loại máy móc được số hóa sẽ khiến hàng trăm triệu lao động tại 5 nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam đứng trước nguy cơ mất việc làm.


Dệt may là một trong những ngành có nguy cơ cao nhất bị tự động hóa (Ảnh: Phnom Penh Post)

Nhận định trên được đưa ra trong một nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Nghiên cứu chỉ rõ khoảng 137 triệu lao động, chiếm 56% số người lao động làm công ăn lương ở Campuchia, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam bị xếp vào diện nguy cơ cao.

Theo ông Deborah France-Massin - Người đứng đầu cơ quan phụ trách các hoạt động của chủ lao động thuộc ILO, các nước cạnh tranh dựa trên lực lượng lao động giá rẻ cần tự thay đổi mình bởi lợi thế về giá cả sẽ không còn là tất cả nữa.

Đông Nam Á có hơn 630 triệu dân và là trung tâm của một số ngành sản xuất, trong đó có dệt may, ôtô. Trong số 9 triệu lao động trong ngành dệt, may mặc và giày dép trong khu vực, 64% lao động Indonesia có nguy cơ cao mất việc làm do tự động hóa, con số này ở Việt Nam và Campuchia lần lượt là 86% và 88%.

Theo ILO, các các công nghệ như in 3D, công nghệ nano và tự động hóa... có thể ảnh hưởng lớn tới các ngành công nghiệp tại Đông Nam Á… Chính vì vậy, người lao động sẽ phải được đào tạo để làm việc hiệu quả với các loại máy móc được số hóa.

Nghiên cứu của ILO chỉ ra rằng, ngành dệt, may và giày dép có nguy cơ cao nhất bị tự động hóa trong tổng số 5 ngành dễ bị ảnh hưởng. 4 ngành còn lại là ô tô và phụ tùng ô tô; điện và điện tử; dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh và bán lẻ./.

MT (Theo Reuters)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực