Du lịch quốc tế tiếp tục đà tăng trưởng tích cực

Thứ ba, 28/08/2018 22:49
(ĐCSVN) – Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), với mức tăng 7% trong năm 2017, lượng khách du lịch quốc tế đã tăng mạnh nhất kể từ năm 2010 trở lại đây. Ngành du lịch đã có bước phát triển ổn định liên tục trong 8 năm qua.
Doanh thu của du lịch quốc tế tăng 5% trong năm 2017 (Ảnh minh họa: Khánh Linh)

Báo cáo mới nhất vừa được UNWTO công bố ngày 27/8 cho thấy giá trị xuất khẩu chung do du lịch tạo ra đạt 1,6 nghìn tỷ USD vào năm 2017, khiến cho ngành này trở thành ngành xuất khẩu lớn thứ ba trên thế giới. Lượng khách du lịch quốc tế tăng 84 triệu trong năm 2017, đạt kỷ lục mới với tổng số 1.323 triệu lượt khách. Doanh thu của du lịch quốc tế tăng 5% trong năm 2017.

Theo UNWTO, tốc độ gia tăng trong năm 2017 là mạnh nhất kể từ năm 2010, trong đó dẫn đầu là ngành du lịch tại châu Âu và châu Phi, với tốc độ tăng tương ứng là 8% và 9%.

Ngoài 1,3 nghìn tỷ USD doanh thu do các điểm đến này tạo ra, du lịch quốc tế đã tạo thêm 240 tỷ USD từ vận chuyển hành khách quốc tế không lưu trú trong năm 2017, nâng tổng giá trị xuất khẩu du lịch lên 1,6 nghìn tỷ USD, trung bình 4 tỷ USD một ngày và chiếm 7% giá trị xuất khẩu của thế giới.

Lượng cầu của du lịch quốc tế năm 2017 cũng tiếp tục đà tăng trưởng tích cực trong những năm trước. Và nhiều điểm đến trên toàn thế giới đã mang lại kết quả mạnh mẽ, trong đó có sự phục hồi vững chắc tại các điểm đến vốn từng gặp sự cố an ninh trong những năm gần đây.

Thêm vào đó, lượng cầu mạnh mẽ đối với du lịch nước ngoài từ hầu như tất cả các thị trường đã mang lại lợi ích cho cả các điểm đến vốn đã nổi tiếng cũng như các điểm đến mới nổi.

Báo cáo mới nhất của UNWTO cũng cho thấy Trung Quốc đã chi 258 tỷ USD trong năm 2017 cho du lịch quốc tế, chiếm gần 1/5 tổng số chi tiêu của du lịch toàn cầu vào năm 2017, vốn ở mức 1,3 nghìn tỷ USD,  tăng khoảng 94 tỷ USD so với năm 2016.

Trong số các điểm đến lớn trên thế giới, Tây Ban Nha đã bật lên trong năm 2017 để trở thành điểm đến được nhiều du khách quốc tế ghé thăm thứ hai, sau Pháp. Nhật Bản đứng thứ 10 về doanh thu du lịch sau khi đạt mức tăng trưởng hai con số trong 6 năm liên tiếp. Nga trở lại bảng xếp hạng 10 quốc gia chi tiêu hàng đầu trong lĩnh vực du lịch, tăng lên vị trí thứ 8.

Các dữ liệu hiện có đầu năm 2018 xác nhận rằng du lịch quốc tế tiếp tục biến động theo xu hướng tích cực, với mức tăng hàng năm là 6% trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 vừa qua./.

Khánh Linh (Theo UN, AFP. Reuters)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực