Gần 5 triệu ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu

Thứ tư, 20/05/2020 09:27
(ĐCSVN) – Số liệu cập nhật mới nhất về tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trên toàn cầu tính đến 8 giờ 30 phút ngày 20/5 trên trang worldometers.info cho thấy, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) là 4.985.825 ca, trong đó có 324.889 ca tử vong.

 Các nhà khoa học vẫn đang chạy đua để  tìm ra vắc-xin  chống COVID-19

(Ảnh minh họa: AFP via Getty Images)

Đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số liệu cập nhật mới nhất cũng cho thấy, có thêm 1.958.441 ca được chữa khỏi. Theo số liệu mới nhất, châu Âu ghi nhận 1.815.438 ca nhiễm COVID-19, Bắc Mỹ là 1.738.811 ca, châu Á là 841.163 ca, Nam Mỹ là 487.788 ca, châu Phi là 93.229 ca và châu Đại Dương là 8.675 ca.

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 nhiều nhất trên thế giới, với 1.570.583 ca, trong đó có 93.533 ca tử vong. Tính riêng trong ngày hôm qua, Mỹ đã ghi nhận thêm 20.289 ca nhiễm mới và thêm 1.552 ca tử vong.

Nga và Tây Ban Nha là hai nước tiếp theo ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất thế giới với lần lượt là 299.941 và 278.803 ca. Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 9.263 ca nhiễm mới. Như vậy, đã 3 ngày liên tiếp Nga ghi nhận số ca nhiễm mới dưới 10.000 người. Trong khi đó, Tây Ban Nha chỉ ghi nhận thêm 615 ca nhiễm mới.

Brazil hiện cũng là điểm nóng COVID-19 với 271.885 ca nhiễm bệnh và 17.983 ca tử vong do bệnh này. Trong ngày hôm qua, Brazil ghi nhận thêm 16.517 ca nhiễm mới và 1.130 ca tử vong.

Anh vẫn là một trong số những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại châu Âu với 248.818 ca nhiễm (tăng 2.412 ca) và số ca tử vong lên đến 35.341 người (tăng 545 ca so với 1 ngày trước).

Trong bối cảnh dịch bệnh, lãnh đạo Đức và 4 nước Visegrad (còn gọi là Nhóm V4, gồm Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Ba Lan) đã nhất trí dần gỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới ngay khi tình hình dịch COVID-19 cho phép.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến cấp thủ tướng cùng ngày giữa Nhóm V4 và Đức. Đáng chú ý, các nhà lãnh đạo V4 nhất trí sẽ tổ chức Hội nghị cấp thủ tướng theo hình thức gặp mặt trực tiếp vào tháng 6 tới tại thành phố Brno của Séc để phối hợp lập trường chung về các vấn đề cả 4 nước có cùng quan điểm, trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến diễn ra từ ngày 18 - 20/6./.

Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực