Hàn Quốc hoan nghênh kết quả vòng đối thoại liên Triều

Thứ năm, 18/01/2018 14:37
(ĐCSVN) – Ngày 18/1, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc hoan nghênh kết quả của vòng đối thoại liên Triều về Thế vận hội mùa Đông PyeongChang và xem đây là một cơ hội để hạ nhiệt mối quan hệ căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Tổng Thư ký LHQ: có thể tránh được cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm trung tâm đào tạo quốc gia tại Jincheon, cách thủ đô Seoul 90 km về phía Nam, ngày 17/1/2018. (Ảnh: Yonhap)


Thông điệp trên được Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đưa ra chỉ 1 ngày sau khi hai miền Triều Tiên nhất trí thành lập một đội khúc côn cầu nữ chung tham gia vào Thế vận hội mùa Đông PyeongChang dự kiến khai mạc vào tháng tới.

Trong vòng đối thoại song phương lần thứ 3 trong vòng hơn 1 tuần trở lại đây, Hàn Quốc và Triều Tiên cũng nhất trí sẽ cùng cử đại diện tham gia diễu hành chung dưới một lá cờ biểu tượng về một Triều Tiên thống nhất tại lễ khai mạc Thế vận hội.

Ngày 18/1, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc khẳng định, các thỏa thuận mà hai miền Triều Tiên vừa đạt được chính là kết quả của những nỗ lực tối ưu nhất từ hai phía. “Chúng tôi đánh giá cao kết quả này” – quan chức trên nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 17/1, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng bày tỏ hy vọng rằng, sự tham gia của Triều Tiên vào Thế vận hội mùa Đông PyeongChang sẽ không chỉ giúp thúc đẩy sự kiện này mà còn mở ra cơ hội cải thiện mối quan hệ liên Triều.

Phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 17/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders tin tưởng rằng, việc Triều Tiên tham gia vào sự kiện thể thao sắp diễn ra tại Hàn Quốc sẽ giúp thúc đẩy vòng đối thoại liên Triều.

Mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng chia sẻ quan điểm cho rằng, các vòng đối thoại liên Triều nhằm mở đường cho Triều Tiên tham gia vào Thế vận hội mùa Đông PyeongChang đã cho thấy những “thay đổi tích cực” đang hé lộ trên bán đảo Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi các bên cần tiếp tục hợp tác để hạ nhiệt căng thẳng và thiết lập các điều kiện giúp nối lại các vòng đối thoại, đàm phán. Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên sẽ mang lại lợi ích cho mỗi nước, đồng thời nhất mạnh tầm quan trọng của một tinh thần đoàn kết từ cộng đồng quốc tế trong vấn đề này./.

Thu Lan (Theo Yonhap, NHK)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực