Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa

Thứ hai, 06/08/2018 21:47
(ĐCSVN) – Ngày 6/8, Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa, đồng thời đề nghị Mỹ thực hiện nghiêm túc các cam kết đã đưa ra nhằm khích lệ Bình Nhưỡng.
Phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom. (Ảnh: Yonhap)


Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/8, phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom cho biết: “Chúng tôi đang kêu gọi Triều Tiên đẩy nhanh tiến trình phi hạt nhân hóa. Và đối với Mỹ, chúng tôi kêu gọi nước này theo đuổi các nỗ lực chân thành nhằm đáp ứng những yêu cầu tương xứng mà Bình Nhưỡng đưa ra”.

Nhân chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Bình Nhưỡng vào tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tin tưởng rằng, ông đã tiến hành những “vòng đối thoại mang tính xây dựng” để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân. Tuy nhiên, Triều Tiên đã phản ứng giận dữ trước tuyên bố này của ông Pompeo, đồng thời cáo buộc Mỹ đang tỏ ra phi lý khi yêu cầu Triều Tiên thực hiện tiến trình phi hạt nhân hóa một cách vô điều kiện.

Trong một bài thuyết trình đặc biệt nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore vào trung tuần tháng 7/2018, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng kêu gọi tất cả các bên cần nỗ lực để thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc tin tưởng rằng, nếu như Triều Tiên vạch ra một kế hoạch chi tiết hơn cho tiến trình phi hạt nhân hóa, trong khi Hàn Quốc và Mỹ nhanh chóng thực hiện các biện pháp tương xứng, thì tiến độ phi hạt nhân hóa sẽ được cải thiện. Bên cạnh đó, ông Moon Jae-in cũng cảnh báo các nước sẽ vấp phải sức ép từ cộng đồng quốc tế nếu như không thể giữ vững những cam kết về phi hạt nhân hóa do các nhà lãnh đạo của họ đã đưa ra.

Ngay lập tức, Triều Tiên đã phản ứng mạnh mẽ trước tuyên bố trên của ông Moon Jae-in vì cho rằng, nhà lãnh đạo Hàn Quốc đang có động thái tìm kiếm sự ủng hộ từ nước đồng minh lớn nhất là Mỹ, trong việc gây sức ép để buộc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Chính vì thế, tuyên bố do phát ngôn viên Nhà Xanh Kim Eui-kyeom đưa ra ngày 6/8 được xem là nhằm mục tiêu “làm rõ” lập trường của Tổng thống Moon Jae-in và thể hiện một thực tế rằng, ngoài việc hối thúc Triều Tiên, Hàn Quốc cũng đang kêu gọi Mỹ tôn trọng những cam kết đã đưa ra trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Khi trả lời câu hỏi của phóng viên về khả năng liệu Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có tiếp tục gặp gỡ trong tương lai, ông Kim Eui-kyeom cho biết, hiện các bên vẫn chưa thảo luận nghiêm túc về kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 5 trong lịch sử. Cách đây ít lâu, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí sẽ tiến hành Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo tại thủ đô Bình Nhưỡng, sau hai cuộc gặp gỡ thượng đỉnh diễn ra vào ngày 27/4 và 26/5/2018.

Cam kết phi hạt nhân hóa toàn bộ bán đảo Triều Tiên được nhà lãnh đạo Kim Jong-un lần đầu tiên đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều diễn ra ở làng đình chiến Panmunjom ngày 27/4/2018. Sau đó, cam kết này đã được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tái khẳng định trong cuộc gặp gỡ thượng đỉnh thứ hai với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in diễn ra vào ngày 26/5 và tiếp tục được đề cập mạnh mẽ tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ở Singapore ngày 12/6 vừa qua.

Tuy nhiên, những gì đang diễn ra trên thực tế cho thấy, dù tình hình bán đảo Triều Tiên đã có nhiều tín hiệu tích cực, song con đường giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo này cũng không vì thế mà bớt chông gai. Nguyên nhân của vấn đề này là do sự khác biệt về lập trường giữa các bên liên quan vẫn còn khá lớn, nhất là trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh vẫn muốn duy trì trừng phạt Triều Tiên cho tới khi nào tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn được hoàn tất.

Cuối tuần trước, Bộ Tài chính Mỹ đã đăng tải trên trang web chính thức của Bộ này thông báo về các biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân và thực thể có liên quan tới Triều Tiên. Đáp lại động thái trên, ngày 6/8, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmun đã đăng bài xã luận với nhan đề “Việc gây áp lực ngoại giao sẽ không mang lại kết quả gì” với nội dung nhằm chỉ trích việc Mỹ không gỡ bỏ trừng phạt chống lại nước này.

Bên cạnh đó, Rodong Sinmun cũng chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang “quay trở lại chiến lược áp đặt lệnh trừng phạt và gây sức ép”, đồng thời cảnh báo thêm rằng chính sách này sẽ cản trở mục tiêu của ông D.Trump nhằm cải thiện các mối quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng. Ngoài ra, tờ Rodong Sinmun bác bỏ tuyên bố được xem là phi lý từ phía các đại diện ngoại giao Mỹ khi cho rằng, việc thực thi các lệnh trừng phạt sẽ làm gia tăng sức mạnh của Washington trong tiến trình đàm phán./.

Thu Lan (nknews.org, Yonhap)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực