Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 0,4% trong quý 1/2016

Thứ tư, 18/05/2016 22:42
(ĐCSVN) – Chi tiêu tiêu dùng và xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi là động lực thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng nhẹ trong những tháng đầu năm 2016, tránh được nguy cơ rơi vào suy thoái.

Xuất khẩu có dấu hiệu phục hồi góp phần thúc đẩy kinh tế Nhật Bản tăng nhẹ trong quý 1/2016 (Ảnh minh họa: Bloomberg)

 

Theo các số liệu thống kê sơ bộ công bố ngày 18/5, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản trong quý 1/2016 tăng 0,4% so với quý 4/2015 và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số tiêu dùng tư nhân vốn chiếm tới 60% GDP của nước này trong quý I/2016 tăng 0,5% so với quý 4/2015. Chỉ số này trong ba tháng cuối năm 2015 giảm 0,8% so với quý trước đó. Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản cũng tăng 0,6%, sau khi đã suy giảm 0,8% trong quý 4/2015.

Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, mặc dù kinh tế Nhật Bản có dấu hiệu tăng trưởng nhẹ trong những tháng đầu năm nay, song với mức tăng trưởng còn rất “khiêm tốn” sẽ không mang lại nhiều hy vọng phục hồi cho nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này.

Số liệu cũng cho thấy, trong quý 1/2016, chi tiêu vốn công ty – lĩnh vực được chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe coi là chìa khóa thúc đẩy nền kinh tế đã giảm 1,4%. Đây là dấu hiệu không mấy lạc quan đối với kinh tế Nhât Bản trong bối cảnh đà tăng trưởng ở các nền kinh tế đang nổi lên đã giảm tốc và thị trường tài chính thế giới nhiều biến động.

Liên quan đến tăng trưởng kinh tế Nhật Bản trong năm 2016, báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công bố ngày 12/4 đã hạ dự báo nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong năm nay xuống 0,5%, so với mức ước tính tăng 1% đưa ra trước đó; đồng thời cho rằng, Nhật Bản sẽ là nền kinh tế phát triển duy nhất "thụt lùi" trong năm 2017 và nguy cơ giảm phát vẫn là mối lo ngại./.

MT (Theo BBC)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực