Kuwait thành lập chính phủ mới

Thứ tư, 18/12/2019 01:33
Theo hãng thông tấn nhà nước Kuwait (KUNA), ngày 17/12, Kuwait đã tuyên bố thành lập chính phủ mới. Động thái này diễn ra 1 tháng sau khi chính phủ trước đó từ chức do bùng phát tranh cãi giữa các thành viên hoàng gia cầm quyền và Quốc hội của quốc gia vùng Vịnh này.

Theo đó, chức vụ Thủ tướng sẽ vẫn thuộc về ông Sabah al-Khalid al-Sabah (Xa-ba an Kha-lít an Xa-ba), người đã được Quốc vương Kuwait Sabah al-Ahmad al-Sabah (Xa-ba an A-mát an Xa-ba) bổ nhiệm vào vị trí này sau khi Thủ tướng tiền nhiệm Jaber al-Mubarak al-Sabah (Gia-bơ An Mu-ba-rắc An Xa-ba) từ chức hôm 14/11. 

leftcenterrightdel

Ông Sabah al-Khalid al-Sabah trong cuộc họp báo tại Kuwait City. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN 

Ông Mariam Al-Aqeel (Ma-ri-am An A-kên) được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Vị trí Ngoại trưởng thuộc về ông Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah (A-mát Na-xơ An Mô-ha-mát An Xa-ba), Bộ trưởng Quốc phòng là ông Ahmed Mansoor Al-Ahmad Al-Sabah (A-mét Man-xơ An A-mát An Xa-ba). 

Hồi tháng 11, việc ông Jaber al-Mubarak al-Sabah từ chức diễn ra trong bối cảnh các nghị sĩ có kế hoạch tiến hành cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chống lại Bộ trưởng Nội vụ và tranh cãi bùng phát giữa các quan chức cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Quốc phòng, liên quan đến cáo buộc quản lý lỏng lẻo các quỹ tài chính công. 

Kuwait, một đồng minh của Mỹ, có hệ thống chính trị công khai nhất trong khu vực vùng Vịnh, với một quốc hội sử dụng quyền lực để thông qua luật pháp và chất vấn các bộ trưởng.

Tình trạng tranh giành quyền lực giữa các thành viên cấp cao trong gia tộc cầm quyền thường diễn ra tại quốc hội. Những quyết định từ chức xảy ra thường xuyên khi các nghị sĩ được bầu chọn hoài nghi hoặc đưa ra một lá phiếu bất tín nhiệm chống lại các quan chức chính phủ cấp cao./.

Thanh Hương/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực