Lãnh đạo hai miền Triều Tiên bắt đầu tiến hành Hội nghị thượng đỉnh

Thứ ba, 18/09/2018 17:29
(ĐCSVN) – Ngay sau các nghi lễ tiếp đón trọng thể, vào khoảng 3 giờ 45 phút chiều 18/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành vòng đối thoại đầu tiên trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3.

Triều Tiên nồng nhiệt chào đón Tổng thống Hàn Quốc đến Bình Nhưỡng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc
Moon Jae-in và Phu nhân tại Nhà khách Paekhwawon. (Ảnh: Yonhap)


Sáng cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in đã đáp chuyến bay thẳng từ Seoul tới thủ đô Bình Nhưỡng trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên kéo dài 3 ngày. Báo chí Hàn Quốc cho biết, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra tại trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Thư ký báo chí cấp cao phụ trách quan hệ công chúng của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Young-chan chia sẻ, đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì lễ tiếp đón một nhà lãnh đạo nước ngoài tại trụ sở Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo thông tin từ Nhà Xanh, tham gia vòng thảo luận đầu tiên giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un có mặt Cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Hàn Quốc Chung Eui-yong và Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Suh Hoon. Về phía Triều Tiên có các đại diện gồm: Tướng Kim Yong-chol, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiên và là quan chức Triều Tiên phụ trách quan hệ với Hàn Quốc, cùng em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Yo-jong – đồng thời là một thành viên cấp cao trong Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Ngoài nội dung trọng tâm được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tiết lộ là nhằm khai thông thế bế tắc trong tiến trình đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo Triều Tiên còn đề cập tới một số vấn đề quan trọng khác gồm: Tiếp tục giảm căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên, cải thiện quan hệ liên Triều – một yếu tố vốn được ông Moon Jae-in tin tưởng rằng sẽ giúp thúc đẩy tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Đây là cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm 2018 song lại mạng nhiều nét mới so với các sự kiện trước đó. Điển hình là việc lần đầu tiên sự kiện này sẽ được truyền hình trực tiếp và cũng là lần đầu tiên vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên được đề cập trực tiếp tại Hội nghị thượng đỉnh.

Dự kiến, sau khi kết thúc vòng hội đàm thứ nhất, sáng ngày 19/9, hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục tiến hành vòng hội đàm thứ hai trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh. Dựa trên kết quả của các vòng hội đàm này, các nhà lãnh đạo của hai miền Triều Tiên sẽ tổ chức một cuộc họp báo chung tại thủ đô Bình Nhưỡng để công bố những thỏa thuận đạt được. Sau đó, Tổng thống Moon Jae-in sẽ lên đường trở về Hàn Quốc vào ngày 20/9.

Trong thời gian thăm Triều Tiên, Tổng thống Moon Jae-in sẽ ở tại Nhà khách Paekhwawon – nơi Triều Tiên chuyên tiếp đón những vị nguyên thủ và các nhà lãnh đạo cấp cao nước ngoài. Nhà khách này được xây dựng từ năm 1983, nằm cạnh con sông Taedong chạy qua thủ đô Bình Nhưỡng./.

Thu Lan (Theo Yonhap, Xinhua)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực