Lầu Năm Góc xác nhận máy bay quân sự Mỹ rơi tại Afghanistan

Thứ ba, 28/01/2020 09:58
Quân đội Mỹ ngày 27/1 xác nhận một máy bay quân sự E-11A của nước này đã bị rơi tại tỉnh Ghazni (Ga-dơ-ni) của Afghanistan, song "không có dấu hiệu cho thấy vụ rơi là do hỏa lực của kẻ thù", bất chấp những tuyên bố của lực lượng Taliban rằng họ đã bắn hạ chiếc máy bay nói trên.

 
Trước đó trước đó cùng ngày, người phát ngôn của tỉnh trưởng tỉnh Ghazni, Aref Noori (A-rép No-ri) cho biết một máy bay đã rơi ở huyện Deh Yak (Đê I-ác) vào lúc 13h00 (giờ địa phương). Lực lượng Taliban tại Afghanistan đã tuyên bố bắn hạ máy bay chở quân nhân Mỹ tại miền Đông Afghanistan và không có ai sống sót trong vụ tấn công này.
Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự Mỹ ở huyện Deh Yak, tỉnh Ghazni, miền Đông Afghanistan ngày 27/1/2020. Ảnh: THX/TTXVN 

Tuy nhiên, trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn quân đội Mỹ, Đại tá Sonny Leggett (Xôn-ni Léc-ghét) khẳng định tuyên bố của Taliban rằng chiếc máy bay bị rơi là sai.
Cùng ngày, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ, Đại tướng David Goldfein (Đây-vít Gôn-phanh) cho hay, Mỹ đã mất một máy bay liên lạc Bombardier E-11A do bị rơi tại Afghanistan. Mạng military.com dẫn phát biểu của Tướng Goldfein tại Trung tâm An ninh Mỹ mới (CNAS) ở thủ đô Washington nêu rõ: "Dường như chúng tôi đã mất một máy bay. Chúng tôi không rõ tình trạng của phi hành đoàn".
Trước đó, các hãng tin cho biết một máy bay đã bị rơi ở tỉnh Ghazni, miền Đông Afghanistan, song vẫn chưa rõ đây là máy bay chở khách hay máy bay quân sự cũng như số lượng người trên máy bay. Máy bay này có thể đã rơi xuống khu vực do lực lượng Taliban kiểm soát. Theo nguồn tin này, các lực lượng đặc biệt đang trên đường tới hiện trường./.


Quang Anh/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực