Libya: Hàng chục người thương vong trong các cuộc giao tranh ở miền Nam

Thứ hai, 14/05/2018 16:16
Ngày 13/5, kênh truyền hình Press TV đưa tin, những cuộc giao tranh kể từ đầu tháng này giữa các nhóm vũ trang đối địch đã làm rung chuyển thị trấn Sebha (Xép-ha) ở miền Nam Libya, và khiến 31 người thiệt mạng cùng 121 người bị thương.
Hiện trường đổ nát sau một vụ tấn công ở Libya. (Nguồn: THX/TTXVN)

Một nguồn tin y tế cho biết, 8 trong số những nạn nhân trên đã thiệt mạng vào cuối tuần này khi bạo lực bùng phát ở Sebha, cách Tripoli khoảng 600 km về phía Nam. Ngoài ra, theo nguồn tin này, còn có 18 người khác bị thương trong các vụ đụng độ.

Hôm 12/5, các nhóm vũ trang đối địch đã giao tranh để giành quyền kiểm soát một thành cổ nằm trên đỉnh đồi nhìn xuống thị trấn Sebha, một vùng được biết đến là tuyến đường buôn lậu. Sebha, nơi các nhóm vũ trang đối địch thường xuyên có các cuộc đụng đỗ đẫm máu, đã bị ảnh hưởng bởi làn sóng bạo lực từ tháng 2/2018.

Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) từng nhiều lần bày tỏ quan ngại về sự leo thang xung đột này. Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj (Phay-ét An Xa-ra) cũng đã kêu gọi ngừng bắn ở Sebha./. 

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực