Liên hợp quốc dự báo kinh tế châu Phi phát triển mạnh hơn trong hai năm tới

Thứ tư, 17/01/2018 16:54
Một báo cáo mới của Liên hợp quốc (LHQ) dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của châu Phi tăng trưởng 3,5% trong năm 2018 và 3,7% trong năm 2019, trong đó khu vực Đông Phi sẽ phát triển nhanh hơn cả.
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters.

Theo Báo cáo Triển vọng và thực trạng kinh tế Thế giới (WESP) công bố ngày 16/1, nền kinh tế "lục địa đen" sẽ phát triển mạnh hơn trong năm 2018 và 2019. Cụ thể, năm 2017, kinh tế khu vực Đông Phi tăng trưởng 5,3% và dự đoán sẽ đạt mức 6% trong các năm 2018 và 2019. LHQ đánh giá khu vực Đông Phi tăng trưởng mạnh hơn cả nhờ được đầu tư lớn về cơ sở hạ tầng và sự phát triển của thị trường nội địa. Trong khi đó, khu vực Bắc Phi dự đoán sẽ duy trì mức tăng trưởng 4,1% trong hai năm 2018 và 2019 sau khi đạt mức 4,8% vào năm 2017 nhờ sự ổn định giá cả hàng hóa, tình hình an ninh và tiến trình hồi phục kinh tế ở châu Âu. Khu vực phía Tây được đánh giá sẽ tiếp tục hồi phục tăng trưởng từ 2,4% trong năm 2017 lên mức 3,3% trong năm 2018 nhờ giá dầu tăng, sản lượng tăng ở một số quốc gia như Nigeria. Một số quốc gia khác trong khu vực này như Cote d'Ivoire, Ghana và Senegal được dự đoán sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mạnh nhờ tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng, cải thiện về chỉ số lòng tin của nhà đầu tư và môi trường kinh doanh. Báo cáo cũng chỉ ra tăng trưởng ở miền Nam châu Phi sẽ cải thiện nhưng ở mức vừa phải. Năm 2017 khu vực này tăng trưởng 1,2% và dự đoán sẽ tăng 2,3% và 2,5% lần lượt trong hai năm 2018 và 2019. Mức tăng trưởng vừa phải là do những bất ổn chính trị trong khu vực đang có dấu hiệu leo thang. Trong khi đó, tình trạng mất an ninh và giá cả hàng hóa thấp được cho là sẽ kìm hãm triển vọng tăng trưởng của Trung Phi dù kinh tế khu vực được nâng đỡ khá nhiều bởi giá dầu tăng. Năm 2017, mức tăng trưởng khu vực này là 0,7% và dự kiến sẽ tăng lên khoảng 2,1% vào năm 2018.

Qua báo cáo, LHQ kêu gọi tiếp tục các nỗ lực đa dạng hóa nền kinh kế châu Phi và chuyển đổi cơ cấu để giảm phụ thuộc vào thương mại hàng hóa./. 

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực