Liên Hợp Quốc kêu gọi hạn chế thương vong đối với dân thường Afghanistan

Thứ sáu, 15/01/2010 15:50
Phái bộ Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Afghanistan và Văn phòng Cao uỷ về nhân quyền ngày 13/1 kêu gọi tất cả các bên tham chiến tại Afghanistan hạn chế thương vong đối với dân thường trong các cuộc xung đột.

Bà Nora Nilen - một nhà hoạt động nhân quyền của LHQ tại Afghanistan cho rằng: “Tất cả các bên liên quan đều phải có trách nhiệm giảm thiểu xuống mức thấp nhất thương vong đối với dân thường trong các cuộc xung đột. Một trong những nguyên tắc cơ bản và đầu tiên là các binh sĩ phải có trách nhiệm phân biệt rõ giữa dân thường Afghanistan và binh sĩ các bên tham chiến hay quân nổi dậy”.

Theo số liệu của Phái bộ LHQ tại Afghanistan, với 2.412 người dân thiệt mạng, năm 2009 đã trở thành năm thương vong nhiều nhất đối với dân thường Afghanistan kể từ khi liên quân do Mỹ cầm đầu xâm chiếm nước này. Phần lớn dân thường thiệt mạng trong các vụ tấn công của lực lượng Taliban./.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực