Năm 2017: Số người thiệt mạng do khủng bố tại Syria và Iraq giảm mạnh

Thứ năm, 18/01/2018 17:39
(ĐCSVN) – Báo cáo vừa được Trung tâm quốc tế phân tích khủng bố Jane (JTIC) công bố ngày 18/1 cho thấy số lượng người bị thiệt mạng trong các vụ khủng bố tại Syria và Iraq đã giảm mạnh trong năm 2017.
Các tòa nhà bị phá hủy ở Mosul, Iraq, ngày 8/1/2018. (Ảnh: AFP)

Theo báo cáo, tổng số 3.378 người đã bị thiệt mạng ở Iraq vào năm 2017 do các vụ tấn công khủng bố, giảm 60% so với năm 2016 – năm thương vong đặc biệt với 8.443 ca tử vong. Tại Syria, số người chết cũng giảm 44% vào năm ngoái, với 3.641 người thiệt mạng so với 6.477 người vào năm 2016.

Tuy nhiên, những con số này không tính đến số lượng các binh sĩ bị thiệt mạng trong các vụ tấn công, cũng như tổng số nạn nhân bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích ở những nước như Syria.

JTIC cũng cho rằng mặc dù tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã mất địa bàn hoạt động ở cả hai nước Syria và Iraq trong năm 2017 song IS vẫn bị coi là nhóm khủng bố hoạt động mạnh mẽ nhất trên thế giới, xét theo khía cạnh các cuộc tấn công.

Ông Matthew Henman, đứng đầu trung tâm nghiên cứu JTIC lý giải: Dưới "áp lực quốc tế ngày càng tăng", IS đang tiến hành các hoạt động "cường độ thấp, nhưng với nhịp độ vững hơn" chống lại "các lực lượng an ninh và các đối thủ phi chính phủ" trong các khu vực đã đánh chiếm.

Các vụ tấn công do IS tiến hành đã khiến 6.499 người thiệt mạng trong năm 2017, giảm 40%, mặc dù số lượng các vụ tấn công là 4.612 vụ, tăng 9%.

Ngoài ra, tuy số người thiệt mạng ở Iraq và Syria đã giảm song mức độ khủng bố và nổi dậy ở hai nước này vẫn ở mức chưa từng có trên thế giới. So sánh với các quốc gia khác, 2.999 người thiệt mạng do khủng bố ở Afghanistan, 1.466 người ở Somalia và 1.092 ở Yemen.

Kết quả của cuộc khảo sát cũng cho thấy số người chết do các vụ tấn công giảm từ 27.697 người năm 2016 xuống 18.475 người trong năm ngoái./.

Khánh Linh (Theo AFP, Reuters)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực