Nhật Bản: Thưởng tiền để khuyến khích người dân sinh con

Thứ sáu, 04/01/2019 22:18
(ĐCSVN) – Nhằm đối phó với tình trạng già hóa dân số, một thị trấn ở Nhật Bản đã mạnh tay chi tiền để khuyến khích người dân sinh con.
 

Khuyến khích người dân sinh con là biện pháp hữu hiệu để đối phó

với tình trạng già hóa dân số ở Nhật Bản (Ảnh minh họa: Kiều Giang)

Thị trấn Nagi, cách thành phố Hiroshima khoảng 110 dặm đã áp dụng một chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng khi sinh con. Số tiền hỗ trợ sẽ lớn dần theo số con mà họ sinh ra.

Theo đó, các gia đình sẽ nhận được 100.000 yen (khoảng gần 21 triệu đồng) cho đứa con thứ nhất của họ, 150.000 yen (gần 31 triệu đồng) cho đứa con thứ hai và 400.000 yen (khoảng 82,5 triệu đồng) cho đứa con thứ năm chào đời.

Thị trấn Nagi đã thực hiện việc chi trả này kể từ năm 2004. Ngoài hỗ trợ về tiền mặt, chính quyền địa phương còn hỗ trợ các gia đình tiêm chủng miễn phí, trợ cấp nhà ở, trợ cấp học tập và giảm chi phí nhà trẻ.

Nhờ đó, trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2014, tỷ lệ sinh của thị trấn Nagi - dựa trên số trẻ em trung bình mà một phụ nữ có trong đời đã tăng gấp đôi từ 1,4 lên 2,8. Về sau, tỷ lệ sinh của thị trấn có giảm nhẹ, xuống còn 2,39 nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ sinh trung bình của cả nước, vốn chỉ đạt 1,46.

Theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, năm 2017, chỉ có 950.000 em bé được sinh ra ở nước này, trong khi số trường hợp tử vong lên tới 1,3 triệu người.

Tổng số dân của Nhật Bản hiện là 127 triệu người, trong đó trẻ em chỉ chiếm 12,3%, thấp hơn so với tỷ lệ trẻ em ở Mỹ (18,9%), Trung Quốc (16,8%) và Ấn Độ (30,8%). Giới chức Nhật Bản dự đoán, đến năm 2065, dân số của nước này dự kiến sẽ giảm xuống chỉ còn 88 triệu người./.

Kiều Giang (theo Daily Mail, CNN)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực