Núi lửa Shindake tại Nhật Bản phun trào

Thứ hai, 03/02/2020 17:31
(ĐCSVN) - Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết, núi lửa Shindake trên đảo Kuchinoerabu, cách tỉnh Kagoshima khoảng 130 km về Nam - Tây Nam nước này đã phun trào vào khoảng 5:30 rạng sáng ngày 3/2 (giờ địa phương). Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại cũng như thương vong sau khi núi lửa phun trào.

Núi lửa Shindake trên đảo Kuchinoerabu phun trào rạng sáng ngày 3/2. (Ảnh: Kyodo) 

Dòng nham thạch chảy tràn xa khoảng 900m về phía Tây Nam của miệng núi lửa kể từ lần gần nhất núi lửa Shindake phun trào ngày 29/1/2019. Trong khi đó, cột tro và khói bụi bốc cao tới 7.000m và đất đá bắn khoảng 600m khỏi miệng núi lửa sau khi núi lửa Shindake phun trào.

JMA đã nâng mức cảnh báo núi lửa tại đây lên cấp độ 3 trong thang cảnh báo 5 cấp độ, yêu cầu người dân không leo núi. Trước đó, ngày 28/10/2019, cơ quan này đã nâng cảnh báo từ cấp 2 lên cấp 3 khi núi lửa Shindake hoạt động mạnh trở lại, sau khi ghi nhận một trận động đất lớn gần miệng núi lửa.

Cơ quan này cảnh báo về khả năng các tảng đá lớn bị bắn vào không trung và dung nham chảy tràn trong bán kính khoảng 2 km từ miệng núi lửa, đồng thời cảnh báo gió thổi khói bụi và đá đi xa.

Đảo Kuchinoerabu có diện tích 36 km2, có dân số khoảng 100 người tính đến tháng 12/2019. Kuchinoerabu có một công viên quốc gia. Du lịch và đánh bắt cá là những hoạt động chính của đảo này.

Tháng 5/2015, tất cả người dân trên đảo Kuchinoerabu đã được sơ tán đến đảo Yakushima, cách đó khoảng 12 km về phía Đông, sau khi núi lửa Shindake phun trào.

Do vị trí địa lý, Nhật Bản là quốc gia thường xuyên xảy xa động đất và núi lửa do nước này nằm dọc Vành đai lửa Thái Bình Dương. Mỗi năm, Nhật Bản hứng chịu vào khoảng 1.000 trận động đất. Bên cạnh đó, Nhật Bản hiện có khoảng hơn 180 ngọn núi lửa còn hoạt động mạnh./.

Hoài Hà (Theo Kyodo, NHK)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực