Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 1,5 triệu người

Thứ năm, 09/04/2020 08:24
(ĐCSVN) – Theo số liệu thống kê do worldometers.info đưa ra vào 7 giờ 30 phút sáng 9/4, trong 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận thêm 82.249 ca nhiễm và 6.367 ca tử vong vì COVID-19.

WHO cảnh báo thế giới đang thiếu gần 6 triệu y tá

 Dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến nghiêm trọng trên thế giới. (Ảnh: AP)

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra trên toàn cầu đã lên tới 1.513.230 trường hợp, với 88.403 ca tử vong và 329.731 ca bình phục. Số người đang phải điều trị COVID-19 là 1.095.096 trường hợp, trong khi số ca bệnh nặng là 48.078 trường hợp. Bóng đen của đại dịch COVID-19 đã lan tới 209 vùng lãnh thổ và quốc gia trên toàn thế giới.

Bảng số liệu do worldmeters.info công bố cũng cho thấy, ba nước gồm: Mỹ, Tây Ban Nha và Italy tiếp tục đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19, với lần lượt 430.210; 148.220 và 139.422 ca ghi nhận được. Đây cũng là 3 nước có số ca tử vong vì COVID-19 cao nhất trên thế giới.

Với 60.733 ca ghi nhận được, Anh hiện đang đứng thứ 8 thế giới về số người nhiễm COVID-19. Sau 3 ngày nhập viện và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Thủ tướng Anh Boris Johnson hiện đã ở trạng thái ổn định về mặt lâm sàng và đáp ứng với phác đồ điệu trị. Phát ngôn viên Văn phòng Thủ tướng Anh, ngày 8/4 cho biết, ông Jonhson đang tiếp tục được chăm sóc chuyên sâu ở bệnh viện St Thomas tại thủ đô London và có tinh thần tốt.

Ngày 8/4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận Triều Tiên đã phát đi thông báo về việc nước này chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19 nào sau khi xét nghiệm hơn 700 người, tiếp tục củng cố vị trí của Triều Tiên trong bản danh sách 17 quốc gia ít ỏi trên thế giới mà COVID-19 chưa lan tới.

Trong bối cảnh COVID-19 đang hoành hành trên thế giới thì những tia hy vọng đẩy lùi đại dịch vẫn tiếp tục được thắp sáng khi ngày 8/4, tập đoàn Novavax Inc của Mỹ cho biết đã xác định được một loại vaccine tiềm năng phòng virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 vào giữa tháng sau. Theo quan chức phụ trách mảng nghiên cứu và phát triển của Novavax – ông Gregory Glenn thì công đoạn thử nghiệm này sẽ gồm sự tham gia của 130 người trưởng thành khỏe mạnh. Báo cáo đầu tiên về dữ liệu nghiên cứu lâm sàng giai đoạn 1 của loại vaccine mới này dự kiến sẽ được công bố vào tháng 7/2020.

Tháng 3/2020, công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Maryland (Mỹ) này cho biết đã nhận được 4 triệu USD từ  Liên minh Đổi mới sáng tạo Sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI). CEPI là một tổ chức toàn cầu đã hỗ trợ nhiều triệu USD cho các hãng sản xuất vaccine trên thế giới sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Các chuyên gia ước tính việc thông qua sử dụng vaccine sẽ phải mất ít nhất 1 năm, song các tiến bộ trong việc chữa trị sẽ giúp các nhà điều tra đánh giá khi nào dịch bệnh có thể được kiểm soát và một số hoạt động kinh tế có thể được nối lại./.

Thu Lan (Theo báo chí nước ngoài)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực