Thâm hụt ngân sách Mỹ vượt 1.000 tỷ USD

Thứ sáu, 13/09/2019 16:17
(ĐCSVN) – Thâm hụt ngân sách Mỹ trong 11 tháng đầu của tài khóa 2019 vượt kỷ lục, lên mức 1.067 tỷ USD, tăng 19%, tương đương 169 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái (từ tháng 10/2018 – 8/2019).

Bộ Tài chính Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/9 công bố, tháng 8, chi tiêu liên bang của Mỹ là 428 tỷ USD, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, chính phủ thu về 228 tỷ USD, tăng 4%. Thâm hụt cả năm tài chính 2019 hiện là 1.067 tỷ USD, tăng so với mức 898 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là con số cao nhất trong vòng 7 năm qua.

Thâm hụt ngân sách tăng phản ánh một loạt yếu tố được cho là nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, trong đó có kế hoạch cắt giảm 1.500 tỷ USD tiền thuế được Tổng thống Donald Trump thúc đẩy vào cuối năm 2017 và hàng tỷ USD chi tiêu bổ sung được Quốc hội thông qua hồi đầu năm 2018. Vào tháng 8/2019, Quốc hội đã đồng ý một thỏa thuận gia tăng chi tiêu thêm 320 tỷ trong vòng 2 năm tới và đình chỉ nợ trần quốc gia đến giữa năm 2021.

Khối nợ liên bang Mỹ đang chạm mức 22.500 tỷ USD, tăng 13% kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền từ 1/2017. Tuy nhiên, thâm hụt trên GDP lại giảm đáng kể trong vài năm qua, từ đỉnh 9,8% năm 2009 xuống còn 5% hiện tại.

Các chuyên gia dự báo ngân sách tháng 9 của Mỹ sẽ thặng dư, kéo thâm hụt cả tài khóa 2019 xuống dưới 1.000 tỷ USD. Trong báo cáo gần đây nhất của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), dự báo mức thâm hụt cho tài khóa 2020 sẽ lại chạm mốc 1.000 tỷ USD và sẽ duy trì trên mốc này trong cả thập kỷ tới.

Trước đó, Văn phòng Quản lý và Ngân sách thuộc Nhà Trắng đã dự báo mức thâm hụt ngân sách sẽ vượt mức 1.000 tỷ USD trong tài khóa kết thúc vào 30/9, mức cao nhất kể từ năm 2012.

Quốc hội và chính quyền Tổng thống Trump đã không thể thống nhất về ngân sách mới, qua đó làm tăng nguy cơ có thêm một lần đóng cửa chính phủ nữa khi tài khóa mới bắt đầu vào 1/10.

Nếu thâm hụt ngân sách diễn biến đúng như dự báo, đây sẽ là đòn giáng vào cam kết cân bằng ngân sách và trả hết khoản nợ liên bang của Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch tranh cử của ông năm 2016.

Chính phủ Mỹ từng ghi nhận mức thâm hụt ngân sách trên 1.000 tỷ USD trong giai đoạn từ năm 2009-2012 khi chi tiêu gia tăng để đối phó với suy thoái kinh tế và cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất kể từ những năm 1930./.

Hoài Hà (Theo CNN, Reuters)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực