Thế giới có gần 5,3 triệu người mắc COVID-19

Thứ bảy, 23/05/2020 07:43
(ĐCSVN) – Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 106.735 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 5.297.226, trong đó có 339.366 ca tử vong và 2.149.916 ca phục hồi, theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info.
 Kể từ khi khởi phát tại Trung Quốc, dịch COVID-9 đã khiến gần 5,3 triệu người trên toàn thế giới bị nhiễm bệnh (Ảnh: Xinhua)

Các số liệu mới nhất cho thấy, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Âu là 1.868.166 trường hợp, trong đó có 168.419  ca tử vong và 849.073 ca bình phục. Tại khu vực này, Nga tiếp tục là nước ghi nhận nhiều nhất số ca mắc COVID-9, với 326.448 ca, trong đó có 3.249 ca tử vong. Trong khi đó, Anh tiếp tục là quốc gia có số người tử vong cao nhất châu Âu với 36.393 ca, tổng số ca nhiễm tại nước này là 254.195 ca.

Tại Bắc Mỹ, có thêm 28.538 ca mắc mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại khu vực này lên 1.823.733 ca. Khu vực này có 111.590 ca tử vong vì dịch được xác nhận. Mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nặng nề nhất trong khu vực và trên thế giới, với 1.644.339 người nhiễm bệnh, 97.612 người tử vong. Chỉ riêng trong ngày hôm qua, Mỹ ghi nhận thêm 23.442 ca mắc mới.

Châu Á ghi nhận thêm 24.690 ca mắc mới trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại khu vực lên 911.947, trong đó 26.655 ca đã tử vong và 531.629 ca đã bình phục. Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Ấn Độ đang là 3 nước đứng đầu bảng thống kê của worldometers.info tại châu Á, với lần lượt số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận được tới thời điểm hiện tại là 154.500; 131.652 và 124.794 trường hợp.

Trong khi đó, Nam Mỹ ghi nhận thêm 29.489 ca mắc mới chỉ trong một ngày qua, nâng tổng số ca nhiễm tại khu vực này lên 578.113 ca, trong đó có 29.361 ca tử vong. Ngày 22/5, một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng Nam Mỹ hiện đã trở thành tâm dịch mới của đại dịch COVID-19, trong đó Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận 330.890 ca nhiễm COVID-19, trong đó 21.048 ca đã tử vong.

Hiện nay, tỷ lệ tử vong tại các nước châu Phi tương đối thấp. Trong số 105.843 ca nhiễm bệnh, khu vực này chỉ ghi nhận 3.204 ca tử vong. Quan chức WHO cho rằng nguyên nhân có thể là do độ tuổi của dân số ở khu vực này. Tuy nhiên, quan chức của LHQ lo ngại dịch COVID-19 có thể sẽ lan rộng tại châu Phi do y tế kém phát triển. Trong tuần qua, 9 quốc gia châu Phi đã tăng 50% số ca nhiễm mới COVID-19, nhưng một số nước khác đã ghi nhận sự suy giảm hoặc có tỷ lệ ca nhiễm mới ổn định.

Trong 24 giờ qua, châu Đại Dương chỉ ghi nhận thêm 15 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số ca ở khu vực này lên 8.703 ca. Australia là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh tại khu vực này với 7.095 ca, trong đó 101 ca đã tử vong./.

Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực