Thế giới có thêm hơn 84.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua

Thứ sáu, 29/05/2020 08:29
(ĐCSVN) – Với việc có thêm 84.029 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận tổng số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) là 5.868.632 ca, trong đó có 360.468 ca tử vong, 2.570.275 ca phục hồi.
leftcenterrightdel

 Người đi xin việc làm ngồi giữ khoảng cách để phòng chống COVID-19 tại Hàn Quốc

(Ảnh: CNA/Reuters)

Đại dịch  COVID-19 xuất hiện và lây lan tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Mỹ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 1.765.995 ca nhiễm bệnh, 103.259 ca tử vong – mức cao nhất thế giới. Theo số liệu thống kê trên trang worldometers.info tính đến 6 giờ sáng ngày 29/5, trong 24 giờ qua, quốc gia này có thêm 20.192 ca nhiễm mới, chiếm gần 1/4 số ca nhiễm mới trên toàn thế giới. Trong nỗ lực đối phó với dịch bệnh, có 497.764 người đã được chữa khỏi tại Mỹ.

Tính theo khu vực, với việc có thêm 19.805 ca nhiễm mới, châu Âu ghi nhận tổng số ca mắc COVID-19 là 1.969.888 ca, trong đó có 171.567 ca tử vong. Nga, Tây Ban Nha và Anh là 3 nước dẫn đầu bảng danh sách các nước bị tác động bởi dịch bệnh tại khu vực này, với lần lượt là 379.051; 284.986; 269.127 ca nhiễm COVID-19 ghi nhận được vào thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, một số quốc gia như Pháp tiếp tục duy trì các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội. Theo Thủ tướng Pháp Edouard Philippe, các nhà hàng, quán cà phê và quầy bar sẽ được mở cửa trở lại tại các vùng “xanh” kể từ ngày 2/6 tới. Tại vùng Ile-de-France, bao gồm Paris và 7 tỉnh vệ tinh, chỉ các hàng quán ngoài trời được phép hoạt động. Mỗi nơi chỉ được tiếp đón nhiều nhất 10 khách hàng. Các bàn được kê cách nhau một mét. Nhân viên phục vụ và khách hàng bắt buộc phải đeo khẩu trang khi di chuyển trong quán. Rạp chiếu phim sẽ hoạt động từ 22/6 trên toàn quốc. Lệnh hạn chế di chuyển trong bán kính 100 km từ nơi cư trú cũng được bãi bỏ. Tuy nhiên, sàn nhẩy, sân vận động và trường đua ngựa tiếp tục đóng cửa. Cho dù các môn thể thao tiếp xúc không được cho cấp phép trước ngày 21/6, song các vận động viên chuyên nghiệp vẫn có thể luyên tập kể từ tuần sau.

Châu Á ghi nhận thêm 25.079 ca nhiễm mới trong ngày qua, nâng tổng số ca nhiễm ở khu vực này lên 1.051.234 ca, trong đó có 29.111 ca tử vong, 621.570 ca phục hồi và 13.710 ca bệnh nặng. Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran tiếp tục là 3 quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất tại khu vực này, với số ca nhiễm bệnh lần lượt là 165.386; 160.979; 143.849 ca. Trong đó, tình hình tại Ấn Độ tiếp tục diễn biến phức tạp với việc có thêm 7.300 ca nhiễm mới. Tổng số ca tử vong ở nước này là 4.711 ca. Trong ngày hôm qua, nước này ghi nhận 177 ca tử vong.

Tại khu vực Đông Nam Á, Singapore là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất, với 33.249 ca; trong khi đó, Indonesia là quốc gia có số ca tử vong cao nhất với 1.496 ca.

Bắc Mỹ là khu vực có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất trên thế giới, với 1.978.280 ca, trong đó có 120.094 ca tử vong. Khu vực này ghi nhận thêm 25.654 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua và cho đến nay đã có 621.275 ca phục hồi. Tại khu vực này, Canada, Mexico, Dominica,… là các quốc gia xếp sau Mỹ khi ghi nhận số ca nhiễm vì COVID-19 lần lượt là 88.475; 78.023; 16.068.

Tính đến ngày 29/5, Nam Mỹ ghi nhận 729.993 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 35.772 ca tử vong. Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với  419.340 ca nhiễm và 25.945 ca tử vong. Tiếp đó là Peru với 135.905 ca và Chile là 86.943 ca.

Châu Phi hiện ghi nhận 129.757 ca nhiễm COVID-19, tronng đó 3.784 ca tử vong và 54.075 ca đã phục hồi. Nam Phi là quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất ở khu vực này với 25.937 ca nhiễm, 552 ca tử vong. Ai Cập là quốc gia có số ca tử vong cao nhất châu lục với 845 ca.

Châu Đại Dương ghi nhận tổng số ca nhiễm là 8.759 ca, phần lớn số ca này tập trung ở Australia với 7.150 ca. Trong 24 giờ qua,  nước này ghi nhận thêm 11 ca nhiễm mới. Hiện Australia có 103 ca tử vong vì COVID-19./.

Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực