Thế giới ghi nhận hơn 4 triệu ca nhiễm COVID-19

Thứ bảy, 09/05/2020 08:58
(ĐCSVN) – Theo trang thống kê trực tuyến worldometers.info, đến sáng 9/5, thế giới ghi nhận 4.010.653 ca nhiễm COVID-19, với 275.960 ca tử vong và 1.382.347 ca bình phục. Đại dịch hiện đã lan rộng tới 214 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
 Đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới. (Ảnh: Bangkok Post)

Trong tổng số 2.352.346 ca nhiễm COVID-19 đang điều trị trên thế giới thì có 2.303.682 ca ở thể nhẹ (chiếm 98%) và 48.664 ca (tương đương với 2% còn lại) trong tình trạng nghiêm trọng.

Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 29.043 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại quốc gia này lên 1.321.666 trường hợp và là con số cao nhất thế giới. Hiện số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ là 78.599 ca, sau khi có thêm 1.671 ca tử vong mới ghi nhận trong 24 giờ qua.

Theo ghi nhận, số các ca nhiễm COVID-19 mới tại Mỹ đang gia tăng với tốc độ nhanh hơn tại 11 trong tổng số 31 bang của Mỹ bắt đầu thực hiện chính sách tái mở cửa nền kinh tế từ 8/5. Trong đó, bang Wisconsin và Tennessee đang chứng kiến số ca tử vong theo ngày tăng mạnh hơn nhiều so với thời điểm trước khi các hoạt động kinh doanh được nối lại. Số liệu thống kê cho thấy trung bình mỗi ngày tại Mỹ ghi nhận thêm khoảng 20.000 ca mới nhiễm COVID-19.

Cho tới nay, châu Âu ghi nhận 1.581.256 ca mắc COVID-19, với 150.514 ca tử vong. Trong đó, Tây Ban Nha đang là nước hứng chịu tác động nặng nề nhất bởi đại dịch, với 260.117 ca mắc COVID-19 và 26.299 ca tử vong vì dịch bệnh.

Trong 24 giờ qua, Anh có thêm 4.649 ca nhiễm COVID-19 và 626 ca tử vong, nâng tổng số các trường hợp ghi nhận được tới thời điểm hiện tại lần lượt là 211.364 và 31.241.

Tới sáng 9/5, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại khu vực Bắc Mỹ là 1.442.613 trường hợp, với 87.074 ca tử vong. Con số này tại châu Á lần lượt là 634.831 và 21.501 trường hợp.

Trong 24 giờ qua, châu Phi có thêm 3.731 ca mới mắc COVID-19 và 78 ca tử vong, nâng tổng số các trường hợp ghi nhận được tới thời điểm hiện tại lần lượt là 59.051 và 2.161. Với 8.895 ca nhiễm COVID-19 và 178 ca tử vong vì bệnh dịch, Nam Phi là nước chịu tác động nặng nề nhất trong khu vực.

Hiện châu Đại dương ghi nhận 8.508 ca nhiễm COVID-19 và 118 ca tử vong vì dịch bệnh. Australia đang là nước đứng đầu bảng danh sách thống kê trong khu vực, với 6.914 ca nhiễm và 97 ca tử vong vì dịch bệnh./.

Thu Lan (Theo báo chí nước ngoài)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực