Tổng Giám đốc WTO cảnh báo về nguy cơ siết chặt rào cản thương mại toàn cầu

Thứ ba, 06/03/2018 16:53
(ĐCSVN) – Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) Roberto Azevedo, ngày 5/3, đã kêu gọi các nước thành viên tránh các hành vi nhằm thắt chặt các biện pháp rào cản thương mại toàn cầu và cân nhắc kỹ về vấn đề này.
Tổng Giám đốc WTO Roberto Azevedo. (Ảnh: wto.org)


Tuyên bố trên được ông Azevedo đưa ra trong một cuộc họp với đại diện phái đoàn các nước tại WTO diễn ra ở Geneva (Thụy Sĩ). Người đứng đầu WTO mong muốn thông qua sự kiện này để bày tỏ quan điểm trước một loạt tuyên bố do các nước thành viên của tổ chức thương mại đa phương này đưa ra trong những ngày gần đây về khả năng các biện pháp rào cản thương mại đơn phương và mới mẻ có thể sẽ sớm được thực thi.

 

“Dựa trên những tuyên bố gần đây về các chính sách thương mại, thì rõ ràng rằng chúng ta đang được chứng kiến một mối đe dọa thực sự và có nhiều khả năng xảy ra hơn của việc thắt chặt những biện pháp rào cản thương mại trên phạm vi toàn cầu... Chúng ta không thể bỏ qua nguy cơ này và tôi kêu gọi tất cả các bên cần suy xét về vấn đề một cách kỹ lưỡng. Một khi chúng ta đã trượt theo lối mòn này, thì sẽ rất khó để có thể đảo ngược phương hướng” – người đứng đầu WTO nhấn mạnh.

 

Ông Azevedo được đánh giá là người theo đuổi lập trường bảo thủ trong những đánh giá về chính sách thương mại của các nước thành viên WTO. Tuy nhiên, ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ những nguyên tắc thương mại toàn cầu và là người có chủ trương phản đối mạnh mẽ chủ nghĩa bảo hộ.


Trong cuộc họp ngày 5/3, ông Azevedo đã không đề cập cụ thể tới quốc gia nào, song những tuyên bố mạnh mẽ của người đứng đầu WTO được nhìn nhận là một lời cảnh báo đang “ngày càng trở nên cấp thiết”. Tổng Giám đốc WTO kêu gọi tất cả các nước thành viên cần tận dụng mọi nỗ lực để tránh một hiệu ứng domino trong việc thực thi các chính sách rào cản thương mại, đồng thời nhấn mạnh rằng “vẫn còn thời gian” để hành động.

 

Tuyên bố trên được Tổng Giám đốc WTO đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, ngày 1/3, tuyên bố sẽ áp thuế 25% đối với thép và 10% với nhôm nhập khẩu từ nước ngoài vào thị trường Mỹ. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên ông Azevedo bày tỏ quan điểm về vấn đề này khi tuần trước, chính ông đã là người phá vỡ sự im lặng về kế hoạch áp thuế của Tổng thống D.Trump và bày tỏ lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến thương mại – vốn sẽ không đem lại lợi ích cho bất kỳ ai.

 

Một số quan chức thương mại của WTO cho biết, trong khuôn khổ cuộc họp diễn ra ở Geneva, ngày 5/3, nhiều nhà ngoại giao đã tỏ rõ quan ngại về chủ nghĩa bảo hộ. Đã có đại diện 11 nước, trong đó gồm cả các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) tỏ ra quan ngại sâu sắc về những tuyên bố mà ông D.Trump đưa ra vào cuối tuần trước. Ngoài EU, hiện một số nước gồm: Mexico, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil, Nauy, Canada, Ấn Độ và Venezuela đã cảnh báo ông D.Trump về “hiệu ứng ngược” của các biện pháp này và kêu gọi nhà lãnh đạo Mỹ “suy nghĩ lại”. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, thì đại diện Mỹ tham gia phiên họp của WTO ngày 5/3 lại tỏ ý lảng tránh trước vấn đề trọng tâm, mà thay vào đó chỉ kêu gọi các bên thảo luận về một Hội thảo cấp Bộ trưởng vừa diễn ra tại Argentina và không đề cập tới những tranh cãi sôi nổi đang diễn ra xung quanh kế hoạch áp thuế của Mỹ./.

Thu Lan (Theo Reuters, Xinhua)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực