Triều Tiên có Thủ tướng mới

Thứ sáu, 14/08/2020 15:56
(ĐCSVN) - Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/8 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bổ nhiệm ông Kim Tok-hun làm Thủ tướng mới, thay thế ông Kim Jae Ryong sau 1 năm ở vị trí này.
Ngày 14/8/2020, KCNA công bố hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang chủ trì một phiên họp Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: tbs.seoul.kr 

Quyết định bổ nhiệm ông Kim Tok-hun làm người đứng đầu chính phủ được công bố trong sắc lệnh đưa ra tại một phiên họp Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên do nhà lãnh đạo Kim Jong-un chủ trì ngày 13/8. Trước khi tiếp quản vị trí mới, ông Kim Tok-hun, 58 tuổi, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách của Quốc hội Triều Tiên.

Sắc lệnh không nêu lý do của việc thay thế nhân sự này. Tuy nhiên, KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra quyết định thay thế Thủ tướng Kim Jae Ryong sau khi đánh giá kết quả điều hành kinh tế của chính phủ và bổ nhiệm ông Kim Tok-hun làm người kế nhiệm.

Năm ngoái, ông Kim Jong-un đã đưa ra một kế hoạch phát triển 5 năm đầy tham vọng, coi đây là "một bước tiến đột phá" chống lại các trừng phạt quốc tế, đồng thời kêu gọi người dân Triều Tiên hành động kiên cường để hướng tới mục tiêu tự lực về kinh tế.

Trong phiên họp Bộ chính trị đảng Lao động Triều Tiên diễn ra ngày 13/8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã công bố dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với thành phố biên giới Kaesong, từng áp đặt do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ông Kim Jong-un đánh giá, sau 3 tuần áp đặt lệnh phong tỏa, tình hình dịch bệnh tại Kaesong đã ổn định, đồng thời tỏ rõ sự hoan nghênh trước tinh thần hợp tác từ người dân địa phương.

Ông Kim Jong-un cho rằng, hiện Triều Tiên đang phải đối mặt với một “thách thức kép”, khi vừa phải chống lại đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên quy mô toàn cầu, vừa phải khắc phục hậu quả của trận mưa lớn đổ bộ Triều Tiên trong những tuần qua. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cho biết thêm rằng Triều Tiên sẽ tiếp tục đóng cửa biên giới và từ chối mọi sự trợ giúp từ bên ngoài, đồng thời thực hiện nghiêm ngặt mọi công tác chống dịch.

Theo số liệu do KCNA vừa công bố, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến 39.296 ha mùa màng của Triều Tiên bị phá hủy, 16.680 ngôi nhà và 630 công trình công cộng bị hư hại. Nhiều đường xá, cầu và tuyến đường sắt bị hư hại trong khi một con đập tại một nhà máy điện của Triều Tiên cũng bị nước lũ cuốn trôi.

Trong cuộc họp Bộ chính trị, ngày 13/8, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chia sẻ với những người dân Triều Tiên bị mất nhà cửa do mưa lũ. Ông kêu gọi những nỗ lực hành động nhanh chóng để bảo đảm rằng người dân Triều Tiên đều có nhà ở vào dịp đất nước kỷ niệm 75 ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945 – 10/10/2020)./.

Thu Lan (Theo Japantimes, the Star, Yonhap)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực