Trung Quốc phân bổ hơn 42 triệu USD hỗ trợ 3 tỉnh gặp bão Lekima

Thứ ba, 13/08/2019 11:05
(ĐCSVN) – Trung Quốc đã phân bổ 300 triệu nhân dân tệ (tương đương 42,73 triệu USD) từ các quỹ tài chính trung ương để giúp đỡ công tác cứu hộ và cứu nạn tại ba tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Lekima.

Đội cứu hộ làm việc tại một ngôi làng bị ngập lụt ở tỉnh Chiết Giang (Ảnh: Xinhua)

Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc ngày 12/8 cho biết, trong tổng số 300 triệu nhân dân tệ, 150 triệu nhân dân tệ đã được phân bổ cho tỉnh Chiết Giang, miền Đông nước này – nơi bão Lekima đổ bộ vào ngày 10/8. Tính đến sáng 12/8, số người chết ở tỉnh Chiết Giang đã lên tới 39 người và 9 người khác vẫn còn mất tích.

Bão Lekima đã đổ bộ lần thứ hai trong ngày 11/8 vào bờ biển thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, làm 5 người thiệt mạng và 7 người mất tích (tính đến sáng 12/8). Tính đến 4 giờ chiều 12/8, bão Lekima đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của 8,97 triệu người dân ở các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông, An Huy, Phúc Kiến, Hà Bắc, Liêu Ninh, Cát Lâm và thành phố Thượng Hải, trong khi khoảng 1,71 triệu người đã được di dời.

Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp và Bộ Tài chính Trung Quốc đã phân bổ hơn 100 triệu nhân dân tệ tới tỉnh Sơn Đông và 50 triệu nhân dân tệ tới tỉnh Giang Tô.

Trước đó, một thống kê đưa ra vào sáng sớm 12/8 cho thấy, bão Lekima đã phá hủy hơn 265.500 héc-ta hoa màu và 35.000 ngôi nhà. Hơn 30.000 lính cứu hỏa ở Chiết Giang, Thượng Hải và Giang Tô đã tham gia cứu hộ và di dời hơn 6.200 người dân gặp nạn.

Theo giới chức tỉnh Chiết Giang, hơn 5,35 triệu người dân trong tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão, 185.000 héc-ta hoa màu bị hư hại. Thiệt hại kinh tế ước tính 15,75 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 2,23 tỷ USD).

Lekima là cơn bão mạnh nhất từ năm 2014 và là cơn bão thứ 9 đổ bộ vào Trung Quốc trong mùa mưa bão năm nay.

Một số hình ảnh về ảnh hưởng của bão Lekima tại Trung Quốc, nguồn ảnh: Xinhua.



Kiều Giang (theo Xinhua, China Daily)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực