Vụ khủng bố tại New York: Nghi phạm có liên hệ với IS

Thứ tư, 01/11/2017 21:30
Ngày 1/11, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo (An-đriw) khẳng định đối tượng gây ra vụ tấn công khủng bố tại thành phố New York làm 8 người thiệt mạng và 11 người bị thương cùng ngày có mối liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Cảnh sát bảo vệ hiện trường vụ khủng bố (Ảnh: TTXVN)

Trả lời phỏng vấn hãng CNN, ông Cuomo cho biết đối tượng này đã bị cực đoan hóa trong nước. Trong khi đó, theo tờ New York Post, các nhà điều tra đã tìm thấy một mảnh giấy viết tay bằng tiếng Arab bên trong xe tải ghi rõ đối tượng này cam kết trung thành với IS. Ngoài ra, các nhà điều tra còn tìm thấy một bức ảnh cờ của IS.

Trước đó, vào lúc 15h5' chiều 31/10 (tức 3h5 sáng theo giờ Hà Nội),  một đối tượng đã lao xe bán tải vào tuyến đường dành cho người đi xe đạp và đi bộ ở khu vực Hạ Manhattan. Chiếc xe đã lao với tốc độ cao đâm vào nhiều người đi bộ cũng như vào một chiếc xe buýt chở học sinh. Khi lao ra khỏi xe, đối tượng này đã hô "Allahu Akbar" (Thánh Allah vĩ đại) và giơ 2 khẩu súng giả. Đối tượng sau đó bị cảnh sát bắn vào bụng và bị bắt giữ.

Tổng thống Donald Trump ngay lập tức chỉ trích vụ tấn công là hành động điên rồ do "một đối tượng bệnh hoạn" tiến hành. Giới chức Mỹ coi đây là một vụ tấn công khủng bố và đang tiến hành điều tra. Các kênh truyền hình Mỹ cho biết đối tượng tình nghi là Sayfullo Saipov (Xay-phu-lô Xai-pốp), một công dân Uzbekistan, 29 tuổi, sinh sống tại bang Florida (Phlo-ri-đa).

Cùng ngày, phát biểu tại Quảng trường St. Peter, Vatican, Giáo hoàng Francis (Phrăng-xít) đã lên án vụ tấn công khủng bố vừa qua tại Somalia, Afghanistan và New York, khẳng định phiến quân đang lợi dụng tôn giáo để biện minh cho hành vi bạo lực.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Đmi-tơ-ri Pê-scốp) nhấn mạnh Nga coi vụ tấn công tại New York là hành vi vô nhân đạo, đồng thời gửi lời chia buồn đến người dân Mỹ./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực