29 bộ huy chương được trao tại Giải Vô địch Taekwondo quốc gia năm 2019

Chủ nhật, 22/09/2019 21:58
Theo đó, Ban Tổ chức trao giải Nhất ở nội dung đối kháng đồng đội nam cho đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh và giải Nhất ở nội dung đối kháng đồng đội nữ cho đơn vị tỉnh Quảng Nam. Ở nội dung thi đấu quyền, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh, giải Nhì thuộc về Bình Thuận, giải Ba thuộc về An Giang.
Ban Tổ chức trao giải Nhất đối kháng đồng đội nam cho đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh,
Nhì cho thành phố Đà Nẵng, đồng giải Ba cho Hà Nội và Quảng Ninh. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Sau 6 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), chiều 22/9, Giải Vô địch Taekwondo quốc gia năm 2019 đã khép lại. Kết thúc Giải, Ban Tổ chức đã trao 29 bộ huy chương cho các đơn vị ở các nội dung thi đấu đối kháng và quyền.

Theo đó, Ban Tổ chức trao giải Nhất ở nội dung đối kháng đồng đội nam cho đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, giải Nhì cho Đà Nẵng, đồng giải Ba cho Hà Nội và Quảng Ninh.

Ở nội dung đối kháng đồng đội nữ, giải Nhất thuộc về đơn vị tỉnh Quảng Nam, giải Nhì thuộc về Hà Nội, đồng giải Ba là Nghệ An và Đà Nẵng.

Ở nội dung thi đấu đối kháng cá nhân nam, giải Nhất toàn đoàn thuộc về đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh, giải Nhì thuộc về tỉnh Bình Phước, giải Ba thuộc về Hà Nội.

Ở nội dung thi đấu đối kháng cá nhân nữ, giải Nhất thuộc về đơn vị Hà Nội, giải Nhì thuộc về Đà Nẵng, giải Ba thuộc về Quảng Nam.

Ở nội dung thi đấu quyền, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh, giải Nhì thuộc về Bình Thuận, giải Ba thuộc về An Giang.

Giải Vô địch Taekwondo quốc gia năm 2019 thu hút sự tham gia của gần 300 vận động viên nam, nữ thuộc 31 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Giải do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức.

Theo Ban Tổ chức, Giải nhằm đánh giá công tác đào tạo vận động viên Taekwondo tại các ngành, địa phương; qua đó rà soát, tuyển chọn vận động viên để chuẩn bị lực lượng tham dự SEA GAME 30 tại Philippines vào cuối năm nay. Đây cũng là dịp để các vận động viên tăng cường giao lưu, học tập kinh nghiệm để từng bước nâng cao thành tích trên đấu trường trong nước và quốc tế./.

Trần Lê Lâm

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực