80 tay đua tham dự Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh 2020

Thứ ba, 12/05/2020 09:46
(ĐCSVN) - 80 tay đua đến từ 12 đội đua mạnh trên cả nước sẽ tham gia tranh tài tại giải xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “Non sông liền một dải” lần thứ 32 năm 2020.

Đó là thông tin tại buổi họp báo về giải xe đạp Cúp truyền hình TP. Hồ Chí Minh diễn ra chiều 11/5, do Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa – Thể thao TP tổ chức.

Giải đấu nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp…

Theo thông lệ, giải thường tổ chức vào tháng 4 hàng năm. Nhưng do dịch COVID-19, nên giải được dời lại, sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19/5 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An và kết thúc ngày 7/6 tại TP. Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức giới thiệu về giải đua. 

Giải thu hút hơn 80 tay đua đến từ 12 đội đua mạnh trên cả nước tranh tài, gồm: TP. Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh MM Mega Market, Quân khu 7, Quân đội, Bike Like Đồng Nai, YngHua Đồng Nai, 620 Châu Thới Vĩnh Long, Nhựa Bình Minh Bình Dương, Tập đoàn Lộc trời An Giang, Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp và Hà Nội.

Các tay đua sẽ tranh tài 18 chặng tranh tài với tổng lộ trình hơn 2.100km. Trên suốt hành trình, các tay đua sẽ chinh phục các ngọn đèo nổi tiếng như: Hải Vân, An Khê, Ngoạn Mục.... Giải sẽ có một chặng đua đồng đội tính giờ tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) và 4 chặng đua vòng tròn tại các thành phố: Vinh (Nghệ An), Huế (Thừa Thiên-Huế), Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc) và Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tổng số tiền thưởng gần 2 tỷ đồng, kỷ lục từ trước đến nay. Trong đó, áo vàng chung cuộc nhận 200 triệu đồng, đội vô địch đồng đội 100 triệu đồng.

Đại diện Ban tổ chức cho biết,  sẽ tổ chức cuộc đua an toàn, hiệu quả và bảo đảm đầy đủ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Tin, ảnh: CM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực