Ấn tượng thể thao 6 tháng đầu năm

Thứ năm, 16/07/2020 19:12
(ĐCSVN) - Mặc dù bị ảnh hưởng lớn do dịch COVID-19, nhiều chương trình, hoạt động phải lùi lịch và hủy bỏ nhưng 6 tháng qua, Ủy ban Olympic Việt Nam (UBOVN) cùng Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan thực hiện nhiều chương trình hoạt động thể thao đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển phong trào Thể dục thể thao quần chúng ở trong nước, nâng cao thành tích của Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế.
Tập trung phổ cập phong trào toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước

Vượt khó để có những con số ấn tượng

Theo Tổng Thư ký UBOVN Trần Văn Mạnh, 6 tháng qua mặc dù ảnh hưởng của COVID-19 nhưng UBOVN luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, cố gắng hoàn thành kế hoạch đề ra với mức cao nhất. Theo đó, UBOVN đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị ký Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Olympic Campuchia; xây dựng kế hoạch triển khai Đề án tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035; kế hoạch Ngày Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; kế hoạch Bơi cứu đuối trên toàn quốc. Ngoài ra, UBOVN còn góp ý dự thảo Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Về công tác Thể thao cho mọi người: 6 tháng qua, UBOVN đã tích vực phối hợp xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào thiếu nhi, học sinh tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước trẻ em năm 2020 nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc biết bơi và công tác phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước trẻ em. Phối hợp xây dựng Kế hoạch và tổ chức lớp tập huấn và triển khai thí điểm tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước năm 2020; lớp tập huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên cơ sở 14 tỉnh, thành phía Bắc về chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 6 năm 2020 tại tỉnh Vĩnh Phúc, các học viên được trang bị các kiến thức về văn bản pháp luật, các quy định của Nhà nước về dạy bơi cho trẻ em và công tác phòng, chống đuối nước trẻ em; lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn, Đội về kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em vào ngày 23 tháng 6 năm 2020 tại Phú Thọ.

Đặc biệt, UBOVN đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thành công Ngày Olympic trẻ em tại thành phố Hòa Bình vào ngày 21 tháng 6 năm 2020 có gần 500 người tham dự. Trong đó có 400 em học sinh trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao và gần 100 vận động viên xe đạp của Liên đoàn Xe đạp - Mô tô Thể thao Việt Nam cùng các đại biểu, khách mời Trung ương và địa phương.

Ngoài các hoạt động bề nổi, thời gian qua UBOVN đã phối hợp tổ chức trình diễn thể thao chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Bà Kiệu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong 2 ngày 15 và ngày 16 tháng 5 năm 2020. Tham gia trình diễn có 200 vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, của các bộ môn: Aerobic, taekwondo, khiêu vũ, karatedo, wushu, võ cổ truyền vovinam và các võ sinh đến từ hội võ Thiên môn đạo Hà Nội; vòng chung kết Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ VIII tại Vĩnh Long, giải vô địch đẩy gậy toàn quốc lần thứ XIV và giải vô địch kéo co toàn quốc lần thứ VIII tại Đắk Lắk.

Cùng với thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao trong thời gian qua cũng khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra.UBOVN đã phối hợp chuẩn bị các công tác tham dự vòng loại Olympic Tokyo 2020.  Việt Nam tham dự Cúp bắn cung châu Á chặng 1 từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 3 tại Bangkok, Thái Lan giành 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng; Đội tuyển cử tạ tham dự giải vô địch Cúp Cử tạ thế giới tại Italia giành 10 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng; giải Boxing vòng loại Olympic khu vực châu Á tại Jordan đạt 1 Huy chương Đồng; giải Cúp thế giới Thể dục dụng cụ tại Úc giành 1 Huy chương Đồng…

Đặc biệt thời gian qua, 2 cung thủ đã giành vé tham dự Olympic là Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội. Do dịch bệnh COVID – 19 ở nhiều quốc gia trên thế giới chưa kiểm soát tốt nên các kế hoạch tập huấn, thi đấu tại nước ngoài của tuyển quốc gia Việt Nam đều tạm gác lại. Bộ môn, ban huấn luyện chủ yếu từ nay đến cuối năm sẽ hướng cho các cung thủ tập trung vào 3 giải đấu quốc nội đó là: giải cung thủ xuất sắc toàn quốc đang diễn ra tại Huế, giải cung thủ mạnh toàn quốc, giải vô địch quốc gia diễn ra vào cuối năm nay.

Các Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ hiện đang quản lý và tập huấn 39 đội tuyển và 53 đội tuyển trẻ quốc gia, 2 đội tuyển thể  thao người khuyết tật với 21 chuyên gia, 261 HLV, 1284 VĐV… Tập trung chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 6.

Phấn đấu về đích theo đúng kế hoạch

Xác định 6 tháng cuối năm thể thao Việt Nam sẽ còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng sâu rộng của dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, tuy nhiên, với quyết tâm của toàn ngành, 6 tháng cuối năm 2020, UBOVN tiếp tục triển khai các hoạt động quyết tâm hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đặt ra.

Tổng Thư ký UBOVN Trần Văn Mạnh cho biết, UBOVN cùng với Tổng cục TDTT sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc gia trong việc mở rộng và phát triển phong trào Thể dục thể thao, nâng cao trình độ một số môn thể thao trọng điểm của Việt Nam ngang tầm châu Á và thế giới. Hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và các nhiệm vụ khác được giao, nhất là các công việc chuẩn bị tham dự Thế Vận hội Olympic Tokyo năm 2021, Paralympic Tokyo năm 2021 và chuẩn bị  tổ chức SEA Games 31, Para Games 11 tại Việt Nam năm 2021  .

Tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với IOC, OCA, SEAGF, các Liên đoàn Thể thao Quốc tế, châu lục và khu vực Đông Nam Á, các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tập trung phổ cập phong trào toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước nhằm giảm thiếu tối đa số người  tử vong do đuối nước, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh.

Phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị tổ chức Giải Bóng chuyền hơi Trung cao tuổi toàn quốc vào tháng 10 năm 2020 tại Vĩnh Phúc; giải cầu lông trung cao tuổi toàn quốc vào tháng 9 năm 2020 tại Quảng Ninh.

Đặc biệt với vai trò là cầu nối, UBOVN sẽ phải chuẩn bị các công tác cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 6 tại Trung Quốc vào ngày 28 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 năm 2020. Phối hợp chuẩn bị tổ chức các phiên họp Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á tại Việt Nam lần thứ nhất. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị tổ chức và chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự SEA Games 31 và ASEAN Para Game 11 năm 2021 tại Việt Nam….

Dưới tác động của tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 sẽ còn ảnh hưởng và tác động trực tiếp tới các hoạt động của UBOVN, tuy nhiên phát huy vai trò, trí tuệ của các Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ, nhân viên thường trực UBOVN; 6 tháng cuối năm UBOVN sẽ cùng với Tổng cục TDTT phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, các Liên đoàn, Hiệp hội Thể thao Quốc gia hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và các nhiệm vụ khác được giao, góp phần mở rộng và phát triển phong trào Thể dục thể thao, nâng cao trình độ một số môn thể thao trọng điểm của Việt Nam ngang tầm châu Á và thế giới.

Bài, ảnh: HP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực