Bình Thuận đón hơn 45 nghìn lượt khách dịp Tết Dương lịch

Thứ ba, 02/01/2018 16:17
Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2018, Bình Thuận đón hơn 45 nghìn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017.
Ảnh: Hưng Phúc. 

Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2018, lượng khách lưu trú tại khu du lịch Hàm Tiến - Mũi Né khá lớn, trong đó khách quốc tế khoảng 12 nghìn lượt (tăng 13% so với cùng kỳ năm trước). Hầu hết các cơ sở lưu trú du lịch hoạt động với công suất bình quân từ 80 - 95% công suất phòng. Ngoài lượng lớn khách quốc tế đang trong kỳ nghỉ trú đông, các khu vực du lịch trọng điểm như thành phố Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, La Gi, Tuy Phong… còn thu hút lượng lớn khách nội địa từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng… Bên cạnh đó, tại các khu du lịch dã ngoại tại Phan Thiết như: Đồi cát bay, Hòn Rơm, Đồi Dương… cũng đón lượng lớn khách nội tỉnh đi về trong ngày.

Để tạo sân chơi cho du khách, đa số các cơ sở lưu trú từ 3 – 5 sao đều tổ chức các chương trình phục vụ du khách như tiệc Gala dinner, buffet bằng những món ăn truyền thống Việt Nam, ẩm thực Tây Âu và chương trình nghệ thuật đón giao thừa với ca múa nhạc Việt Nam, dân tộc Chăm, múa Lân, ca nhạc quốc tế… Mặc dù lượng khách đông nhưng giá phòng, giá dịch vụ khá bình ổn, không có biến động lớn, chỉ tăng dao động từ 5-10%. Các cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn đều thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về niêm yết giá cả, chất lượng sản phẩm, nâng cao và đa dạng các loại hình vui chơi giải trí… Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự tại các điểm du lịch được đảm bảo, không xảy ra tình trạng "chặt chém" du khách.

Năm 2017, Bình Thuận đón khoảng 5,2 triệu lượt khách (tăng 13% so với năm 2016), trong đó khách quốc tế có khoảng 599.000 lượt (tăng 18% so với năm 2016). Khách quốc tế chủ yếu đến từ Nga, Trung quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Đức, Malaysia… Tổng thu từ khách du lịch ước gần 11.000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2016./.

Hồng Hiếu/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực