Dấu ấn thể thao 2017

Thứ bảy, 17/02/2018 10:38
(ĐCSVN)- Có thể nói năm 2017 là một năm thành công của thể thao Việt Nam ở cả hai lĩnh vực thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao đều đạt được những kết quả đáng khích lệ...

 

 

Ngay đầu năm 2018 đội tuyển bóng đá nam U23 đã lập lên kỳ tích mới trong lịch sử giành ngôi vị
Á quân tại vòng chung kết giải vô địch U23 Châu Á đó có thể coi là
tín hiệu vui của thể thao Việt Nam trong năm mới 2018 (Ảnh: Theo Báo Thể thao)



Theo ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT), năm 2017, với sự quyết tâm của toàn ngành ở cả hai lĩnh vực thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao đều đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2017, Tổng cục đã tham mưu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, triển khai Kế hoạch Bơi an toàn, phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em, ký kết các chương trình phối hợp quản lý, chỉ đạo hoạt động TDTT với Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam; tổ chức 29 Hội thi, giải thể thao quần chúng cấp quốc gia, tổ chức 36 lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và tổ chức Đại hội TDTT các cấp. Bên cạnh đó, Tổng cục cũng đã chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật Đông nam Á lần thứ 9 tại Malaysia giành 40 HCV, 61 HCB, 60 HCĐ, phá 10 kỷ lục của Đại hội, xếp thứ 4/11 quốc gia; Đại hội Thể thao người khuyết tật trẻ châu Á tại UAE giành được 03 HCV, 05 HCB,02 HCĐ xếp vị trí thứ 16/21 quốc gia, tiêu biểu là VĐV khuyết tật Lê Văn Công giành 01 HCV tại Para Games 9 và giành 01 HCV, phá kỷ lục thế giới tại giải vô địch Cử tại người khuyết tật thế giới.

Ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, năm 2017 tiếp tục được duy trì và có bước tiến bộ, các vận động viên đã thi đấu xuất sắc giành được 425 HCV, 301 HCB,319 HCĐ tại các giải thể thao quốc tế.Đặc biệt tại SEA Games 29, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công,giành vị trí thứ 3 toàn đoàn với 59 HCV, 49 HCB, 60 HCĐ, phá 12 kỷ lục của Đại hội.

Bên cạnh đó, 2017 cũng là năm thi đấu thành công của Cử tạ, Boxing và Bóng đá với tấm HCV của VĐV Thạch Kim Tuấn tại giải vô địch Cử tạ thế giới, VĐV Trần Văn Thảo giành đai vô địch boxing châu Á, giành suất tham dự Olympic trẻ năm 2018 và lần đầu tiên 6 đội tuyển bóng đá quốc gia (Đội tuyển nữ, đội tuyển nam, đội tuyển U23 nam, đội tuyển U19 nam, đội tuyển U16 nam,đội tuyển Futsal nam) giành quyền tham dự vòng chung kết châu Á năm 2018. Ngoài ra trong năm 2017, nhiều vận động viên ở các môn Cử tạ, quyền anh, thể dục dụng cụ, điền kinh, bắn cung, Taekwondo, karate, pencak silat, Muay…giành được huy chương vàng ở các giải khu vực, châu lục và thế giới. Đặc biệt ngay đầu năm 2018, đội tuyển bóng đá nam U23 đã lập lên kỳ tích mới trong lịch sử khi lần đầu tiên giành ngôi vị Á quân tại vòng chung kết giải vô địch U23 Châu Á.

Bước sang năm 2018, theo ông Vương Bích Thắng là một năm đầy khó khăn và thử thách đối với thể thao Việt Nam, để thể thao Việt Nam tiếp tục có những bước tiến vượt bậc chúng ta cần phải hoàn thiện dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật; xây dựng thông tư quy định cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn các môn thể thao; phối hợp hoàn thiện, trình đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 năm 2021 tại Việt Nam.

Bên cạnh đó cần tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới”; tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, đẩy mạnh thực hiện Chương trình Bơi an toàn phòng chống tại nạn đuối nước trẻ em năm 2018 và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030; chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á tại Indonesia, vòng loại Paralympic tại Nhật Bản.

Cũng theo ông Vương Bích Thắng, năm 2018 về thể thao thành tích cao chúng ta còn phải tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 18 tại Indonesia, vòng loại Olympic tại Nhật Bản, Olympic trẻ tại Argentina và các giải thể thao khu vực, châu lục, thế giới; phối hợp chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 tại Hà Nội; tổ chức, điều hành các giải thể thao trong nước, quốc tế tại Việt Nam; chỉ đạo, phối hợp với Liên đoàn Bóng đá tổ chức tốt V- League 2018 và các giải bóng đá trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp.../.

 

 

 

 

Kim Thoa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực