FIFA huỷ lễ trao giải “The Best” do dịch COVID-19

Thứ năm, 14/05/2020 16:58
(ĐCSVN) – Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã quyết định hủy bỏ lễ trao giải cầu thủ nam, nữ và HLV nam, nữ xuất sắc nhất (The Best FIFA Football Awards) năm 2020 vì dịch COVID-19.

“The Best” là danh hiệu cá nhân do FIFA trao tặng hằng năm, nhằm vinh danh những cầu thủ, HLV xuất sắc nhất của làng bóng đá thế giới. Dự kiến năm nay sự kiện này sẽ diễn ra tại thành phố Milan, Italy.

Sự bùng phát nghiêm trọng của dịch COVID-19 đã tác động lớn đến hầu hết mọi giải bóng đá. Các giải bóng đá vô địch quốc gia đã phải tạm hoãn hoặc hủy bỏ, cũng như hai giải đấu quan trọng là Euro 2020 và Copa America 2020 đều phải dời sang năm 2021. Thực tế tình hình lây lan của dịch COVID-19 tại Italy và châu Âu đang diễn biến phức tạp, nên FIFA buộc phải đi đến giải pháp này.

Messi là chủ nhân của danh hiệu “The Best” do FIFA trao tặng năm 2019.
(Nguồn: thethao247.vn) 

Giải thưởng “The Best”, tiền thân là Cầu thủ xuất sắc nhất năm ra đời từ năm 1991. Người giành chiến thắng đầu tiên là Lothar Matthaus. Tới năm 2010, danh hiệu này sáp nhập vào Quả Bóng Vàng, trước khi tách ra vào năm 2016 rồi đổi thành “The Best”.

Ngoài trường hợp của "The Best”, tạp chí France Football của Pháp hiện chưa đưa ra quyết định về lễ trao giải “Quả bóng Vàng”. Nếu lễ trao giải này không thể tổ chức, đây sẽ lần đầu tiên giải “Quả bóng Vàng” bị hủy từ năm 1956. Tương tự, các giải thưởng hằng năm của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) có thể cũng bị hủy bỏ nếu Champions League mùa giải 2019-2020 không được hoàn thành./.

D.Bách (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực