Gần 1.000 vận động viên tham gia giải đua xe đạp quốc tế Coupe de Hue 2019

Thứ tư, 18/09/2019 15:25
(ĐCSVN) - Gần 1.000 VĐV đăng ký tranh tài trong đó có 125 VĐV đến từ 24 nước trên thế giới cùng những gương mặt nổi tiếng trong làng đua xe đạp quốc tế sẽ tham dự giải đua xe đạp quốc tế đường trường Coupe de Hue 2019.

Thông tin trên được đưa ra tại buổi họp báo do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Đường mòn Đông Dương tổ chức chiều 17/9, giới thiệu giải đua xe đạp quốc tế đường trường Coupe de Hue 2019.

Sau lễ khai mạc lúc 17h00 ngày 20/9, Coupe de Hue 2019 bước vào hành trình chinh phục thử thách đầu tiên “Vua leo núi Bạch Mã Laguna” vào sáng 21/9 xuất phát từ Phu Văn Lâu, với chiều dài 15,2km, độ cao 1.260 m, độ dốc trung bình 8,3%. Các VĐV sẽ hòa mình dưới tán cây xanh mát, tận thấy hơn 1.400 loài thực vật, nghe tiếng chim, tiếng muông thú gọi bầy với thiên nhiên trong lành.


Ban Tổ chức giới thiệu chai nước và áo thi đấu làm từ nhựa tái chế được sử dụng tại giải nhằm hưởng ứng một Huế "xanh - sạch - sáng" (Ảnh: Nhật Linh)

Sau khi chinh phục non cao Bạch Mã, ngày tiếp theo, tham dự cung đường TP. Huế - A Lưới - TP. Huế (Gran Fondo, dài 150 km), trừ 15 km cuối cùng tương đối bằng phẳng, còn lại bắt buộc các tay đua phải dốc hết sức lực để chinh phục các con đèo hiểm trở như Tà Lương, Kim Quy, A Co... cùng 196 khúc cua, trong đó 58 khúc cua có vực sâu, những vách núi hùng vĩ, rừng cây bạt ngàn, để đến thị trấn A Lưới rồi quay trở lại TP. Huế với đích đến là cột cờ Phu Văn Lâu.

Còn ở nội dung Half Fondo, các tay đua chỉ trải nghiệm 26,6km từ QL 49 đến Bình Điền (thị xã Hương Trà), sau đó quay đầu để cán đích ở Phu Văn Lâu (TP Huế).

Bên cạnh đó, Coupe de Hue 2019 còn có nhiều hoạt động thể thao cộng đồng cùng mục đích lan tỏa những giá trị “xanh” như: đua ghe, đua SUP (Standing up paddle board- ván lướt sóng có mái chèo), diễu hành vespa cổ quanh kinh thành Huế, giao lưu với tay đua Cadel Evans - cựu vô địch thế giới xe đạp leo núi (1998, 1999) và Tour de France (2007, 2011), 3 thế hệ gia đình Trịnh Công Sơn đạp xe kêu gọi ủng hộ môi trường, diễu hành của các CLB xe đạp Thừa Thiên Huế, dọn rác trên sông Hương và hai bên bờ sông, khu vực cột cờ Phu Văn Lâu, bến xe Nguyễn Hoàng, Nghinh Lương Đình, chợ Đông Ba…

Theo Ban Tổ chức, hiện gần 1.000 VĐV đăng ký tranh tài trong đó có 125 VĐV đến từ 24 nước trên thế giới cùng những gương mặt nổi tiếng trong làng đua xe đạp quốc tế như: Javier Sardá (Tây Ban Nha), Chris Butler (Mỹ), Cadel Evans - cựu vô địch thế giới xe đạp leo núi (1998, 1999) và Tour de France (2007, 2011)...

Đặc biệt, lần đầu tiên ở Việt Nam, VĐV sẽ sử dụng áo thi đấu và chai nước làm từ nhựa tái chế nhằm hưởng ứng một Huế “xanh - sạch - sáng”. Mỗi vận động viên sẽ được phát một chai đựng nước. Trong quá trình thi đấu, nếu ai vứt chai nhựa hoặc xả rác giữa đường sẽ bị loại.

Tổng giải thưởng của cuộc đua này lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ông Nguyễn Trung Trực, thành viên Ban Tổ chức, cho biết sau giải đấu này, nếu chứng tỏ được năng lực trong công tác tổ chức, đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn khắt khe của Liên đoàn Đua xe đạp Quốc tế (Union Cycliste Internationale - UCI) thì Coup de Hue sẽ trở thành phần thi bắt buộc hằng năm đối với các tay đua chuyên nghiệp trên thế giới.

Nếu thành hiện thực, bên cạnh là nơi đầu tiên của Việt Nam tổ chức một giải đua chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới đúng nghĩa, Coup de Hue còn là chất xúc tác thúc đẩy phong trào xe đạp nói riêng, thể dục thể thao nói chung, và quan trọng không kém, là góp phần lan tỏa hơn nữa những nét đặc sắc về đất và người Cố đô đến bạn bè khắp thế giới, tạo thêm cơ hội giúp du lịch, dịch vụ Thừa Thiên Huế tiếp tục phát triển./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực