Giải vô địch bóng đá châu Phi (CAN) 2010: Hứa hẹn nhiều bất ngờ thú vị

Thứ năm, 07/01/2010 14:57

Ngày 10-1, CAN 2010 chính thức khởi tranh trên các sân cỏ tại Angola với sự góp mặt của hầu hết các đội bóng mạnh nhất châu lục, cùng nhiều cầu thủ sáng giá. Giải thi đấu hứa hẹn sẽ cống hiến cho người xem nhiều trận đấu hay, nhiều bàn thắng đẹp và những bất ngờ thú vị.

CAN 2010 chính thức khởi tranh với sự góp mặt của các đội bóng mạnh nhất châu lục cùng nhiều cầu thủ sáng giá: S. Eto (câu lạc bộ Inter Milan và đội tuyển Cameroon), M. Essien (Chelsea, Ghana ), O. Martins (Wolfsburg, Nigeria), D. Drogba (Chelsea, Bờ Biển Ngà), M. Zidan (Dortmund, Ai Cập), E. Adebayor (Manchester City, Togo), F. Oumar Kanouté (Sévilla, Mali)... Theo nhận định của giới chuyên môn, với lực lượng đồng đều, thực lực nhỉnh hơn, danh hiệu quán quân nhiều khả năng sẽ thuộc về các ứng cử viên "nặng ký": Ai Cập, Cameroon, Nigeria và Bờ Biển Ngà. Nhóm "những chú ngựa ô" có thể gây bất ngờ gồm: Algeria, Mali, Angola, Ghana , Togo và Tunisia. Số đội còn lại: Malawi, Burkina Faso, Mozambique, Benin, Gabon, Zambia, cơ hội đăng quang là rất nhỏ.

Là đội bóng giàu thành tích nhất trong lịch sử hơn 50 năm của CAN, với sáu chức vô địch (trong đó hai lần gần đây nhất vào các năm 2006, 2008), đội tuyển Ai Cập được đánh giá khá cao với lối chơi kỷ luật và ý chí thi đấu kiên cường. Huấn luyện viên H. Shehata tin tưởng các học trò sẽ lần thứ ba lên ngôi vương. Trong khi đó, đã tám năm trôi qua, kể từ khi giành chiến thắng lần thứ tư vào năm 2002, S. Eto và các đồng đội đến Angola lần này với niềm khát khao giành lại vinh quang thuở nào. Nếu những "chú sư tử bất khuất" Cameroon đạt phong độ thi đấu tốt và may mắn, họ hoàn toàn có khả năng biến ước mơ thành hiện thực. Tuy nhiên, để đi đến thắng lợi cuối cùng, cả hai đội Ai Cập và Cameroon sẽ vấp phải những thách thức không nhỏ đến từ đội tuyển Nigeria và Bờ Biển Ngà. Một Nigeria bản lĩnh, có nhiều cầu thủ tài năng, một Bờ Biển Ngà chơi đầy sức mạnh và hiệu quả sẽ làm cho cuộc so tài thêm quyết liệt và kịch tính.

Trong nhóm những "chú ngựa ô", các chuyên gia hi vọng, nhà vô địch năm 2004 - đội Tunisia, đội Togo, đội chủ nhà Angola, đội Algeria (vừa vượt qua Ai Cập ở vòng loại Cúp bóng đá thế giới 2010) và đội Ghana sẽ là những "rào cản" khó chịu đối với bất cứ đối thủ nào. Hi vọng sẽ có những bất ngờ thú vị từ nhóm các đội "chiếu dưới" tạo nên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực