Giải vô địch Golf đối kháng chuyên nghiệp sẽ diễn ra tại Vĩnh Phúc

Thứ sáu, 16/08/2019 19:32
Giải vô địch Golf đối kháng chuyên nghiệp (VPG Tour Heron Lake) năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 20 – 23/8 tại sân golf Heron Lake Golf Course & Resort (Vĩnh Phúc). Đây là thông tin được Hiệp hội Golf Việt Nam công bố trong buổi họp báo giới thiệu giải đấu diễn ra ngày 16/8, tại Hà Nội.

 

Vận động viên thi đấu tại giải golf chuyên nghiệp VCPG Tour Tràng An Championship 2019.

(Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Theo đó, giải đấu năm nay sẽ có sự tham dự của khoảng 40 vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư. Theo điều lệ giải đấu, đối tượng tham dự được mở rộng cho cả vận động viên nghiệp dư có trình độ (Handicap Index) chính thức từ 12.0 trở xuống.

Tại giải đấu, các vận động viên sẽ thi đấu theo thể thức vòng loại đấu gậy 18 hố để xếp hạng hạt giống vào các trận đối kháng loại trực tiếp.  Có 32 vận động viên vượt qua vòng loại được chia theo các cặp đấu sắp xếp thứ tự tranh tài trên nguyên tắc hạt giống cao nhất đấu với hạt giống thấp nhất ở vòng đối kháng. Tay Golf chiến thắng tại mỗi trận đấu đối kháng sẽ bước tiếp vào vòng sau để tìm ra nhà vô địch.

Sau giải đối kháng, các tay Golf chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam sẽ dự Cup Độc lập (Cup đồng đội hai miền Nam - Bắc) vào tháng 9/2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời của giải đối kháng cũng như giải đồng đội đánh dấu bước phát triển vững chắc của hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam (VPG Tour).

Theo Phó Tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam Phạm Thành Trí, Giải vô địch Golf đối kháng chuyên nghiệp là giải đấu hấp dẫn và kịch tính dành cho các tay Golf chuyên nghiệp Việt Nam tranh tài và hướng tới kỳ SEA Games 30 sẽ diễn ra vào cuối năm 2019 tại Philippines. Sau giải đấu, Ban tổ chức sẽ lựa chọn các vận động viên và huấn luyện viên xuất sắc cho đội tuyển Golf Việt Nam tham dự SEA Games 30 với mục tiêu giành thành tích tốt tại các nội dung cá nhân và đồng đội.

Tiêu chí chọn vận động viên xuất sắc trong đội tuyển Golf Việt Nam tham dự SEA Games 30 gồm những tay Golf nam, nữ đã được xếp hạng thế giới như: Trương Chí Quân, Đặng Quang Anh, Trần Lam, Nguyễn Hùng Dũng, Nguyễn Thảo Mỹ, Hanako, Đoàn Xuân Khuê Minh. Nếu các vận động viên trên không tham dự, Ban Tổ chức sẽ tuyển chọn các vận động viên trẻ tiềm năng khác./.

 

Quốc Trị/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực