Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII năm 2018

Chủ nhật, 14/10/2018 21:26
Ngày 14/10, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, năm 2018 đã khai mạc tại Sân vận động Đông Kinh, ở phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

 

Rước kiệu ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh qua lễ đài (Ảnh: Theo Báo Lạng Sơn)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu nêu rõ: Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, năm 2018 là sự kiện quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, phản ánh trung thực, sinh động thành quả phong trào thể dục thể thao những năm qua trên địa bàn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh, số gia đình thường xuyên hoạt động thể thao đạt 13,8%, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 24,4%.

 Tỉnh Lạng Sơn từ một địa phương chưa được đăng cai tổ chức các giải thể thao cấp quốc gia, đến nay đã là nơi được lựa chọn tổ chức một số giải chuyên nghiệp toàn quốc như: Giải cầu lông Câu lạc bộ các tỉnh, thành, ngành toàn quốc năm 2016; Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 và nhiều giải đấu cấp khu vực khác.

 Đại hội lần này quy tụ những vận động viên xuất sắc của các địa phương, ngành trong tỉnh tham gia thi đấu; trên cơ sở đó, tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu đại diện cho tỉnh Lạng Sơn tham gia Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII. Từ mục tiêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII đã diễn ra nhiều chương trình đặc sắc: gồm 35 khối diễu binh, diễu hành, mỗi khối từ 80 đến 96 người; màn đồng diễn chào mừng đại hội với sự tham gia của gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ, học sinh, sinh viên, người cao tuổi và khối xếp hình, xếp chữ với 2.200 em học sinh trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Trong đó, chương trình nghệ thuật đồng diễn kết hợp Đương đại – Văn hóa – Thể thao đã thể hiện được vẻ đẹp của con người Lạng Sơn “Khỏe mạnh – Trí tuệ – Năng động – Sáng tạo”, góp phần quảng bá hình ảnh của lĩnh vực thể thao nói riêng và của tỉnh nói chung.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII có sự tham gia của 15 đoàn với trên 1.200 vận động viên, tranh tài ở 14 môn thi đấu với tổng số 88 bộ huy chương. So với các kỳ trước, đại hội lần này tăng thêm 1 môn thi đấu là môn quần vợt.

Đến thời điểm này, Đại hội đã thi đấu xong 10/14 môn gồm: bóng đá, kéo co, vovinam, việt dã, bóng bàn, cờ vua, cờ tướng, bắn nỏ, bóng chuyền và Aerobic với tổng số 889 vận động viên và đã trao 50 bộ huy chương. Theo kế hoạch, sau lễ khai mạc sẽ tiến hành tổ chức thi đấu 4 môn còn lại là: điền kinh, đẩy gậy, cầu lông và quần vợt.

Lễ bế mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII dự kiến diễn ra vào ngày 14/12/2018 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh./.

Ngọc Tùng/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực