Khánh thành sân chơi “Năng động Việt Nam” đầu tiên

Thứ năm, 21/05/2020 20:00
(ĐCSVN) - 30 sân chơi “Năng động Việt Nam” đang được triển khai lắp đặt trên toàn quốc nhằm tăng cường rèn luyện thể thao cho thanh thiếu nhi, bảo vệ môi trường.

Kỉ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 21/5, tại thị trấn Tứ Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, sân chơi đầu tiên của chương trình “Năng động Việt Nam” đã được khánh thành. 

Nhằm tăng cường rèn luyện thể thao cho thanh thiếu nhi, bảo vệ môi trường và gia tăng giá trị cho “Hành trình thứ 2 của lốp xe”, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Nestle MILO triển khai 30 sân chơi “Năng động Việt Nam” trên toàn quốc. 

Thiếu nhi nhiều địa phương sẽ được tiếp cận với môn bóng rổ từ  sân chơi “Năng động Việt Nam”

Chương trình được triển khai trong hai năm 2020 – 2021, từ sân chơi mẫu được lắp đặt tại Vĩnh Phúc, Ban tổ chức sẽ nhân rộng đến các địa phương khác trên toàn quốc.

Tại mỗi điểm, căn cứ theo tình hình thực tế, Ban tổ chức sẽ trang bị thêm cột và sân bóng rổ, khung thành bóng đá, trang phục cầu thủ bóng đá, bóng rổ… cùng các hoạt động bên lề như tư vấn dinh dưỡng, đổi vỏ hộp sữa lấy cây xanh, trồng cây xanh, truyền truyền về tác hại của rác thải nhựa cho thanh thiếu nhi. 

Ngoài trang bị các thiết bị tại sân chơi, Ban tổ chức còn trồng thêm cây xanh 

Theo Phó Trưởng ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn Vũ Minh Thảo, tổng kinh phí hỗ trợ cho 30 sân chơi thể thao trên toàn quốc là 3 tỷ đồng. Trung ương Đoàn và đơn vị đồng hành mong muốn những sân chơi cho thanh thiếu nhi phải thật sự năng động, trở thành điểm đến hấp dẫn để không chỉ thanh thiếu nhi mà bà con nhân dân vui chơi thật bổ ích, rèn luyện để có thật nhiều sức khỏe./.

Tin, ảnh: Phúc Minh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực