Mũi Điện - điểm du lịch độc đáo ở Phú Yên

Thứ sáu, 14/04/2017 14:35
(ĐCSVN) – Mũi Điện (còn gọi là mũi Đại Lãnh), một địa danh của tỉnh Phú Yên được nhiều người biết đến, là điểm cực Đông trên đất liền của nước ta. Khi đến với Mũi Điện, du khách sẽ được chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp của biển trời, đặc biệt là được đón ánh bình minh sớm nhất trên đất liền Việt Nam.

Mũi Điện nằm trên địa bàn thôn Phước Tân, xã Hoà Tâm, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. 

Đến với Mũi Điện, du khách có thể đi bằng 2 đường: Một đường theo quốc lộ 1A qua đèo Cả đến Mũi Điện; thứ hai là đường ven biển từ Phước Tân – Bãi Ngà đến Mũi Điện.

Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến Mũi Điện
 là những vách đá cheo leo, sừng sững bên bờ biển...

...và những mỏm đá nhấp nhô trên sóng vỗ.

Ngọn hải đăng Đại Lãnh là điểm dừng chân và chụp hình lưu niệm đầy thú vị của du khách.


Để đón tiếp du khách, hiện nay tỉnh Phú Yên đã xây dựng 2 khu vực nhà đón khách.

Theo ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, nơi đây mỗi năm đón hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu. 

Rất nhiều du khách chụp hình bên tấm bia ghi dòng chữ "Mũi Điện (Mũi Đại Lãnh) - Điểm cực Đông, 
nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam..."

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực