Rà soát, kiểm tra chất lượng tàu du lịch trên vịnh Hạ Long

Thứ năm, 12/05/2016 16:17
(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu UBND tỉnh Quảng Ninh khẩn trương rà soát, kiểm tra chất lượng và điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ; tăng cường công tác giám sát, quản lý nhà nước đối với tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.


Tàu du lịch vỏ gỗ Aphrodite QN-6299 bị cháy. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Chỉ đạo trên của Thủ tướng nhằm kịp thời chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tàu du lịch vận chuyển tham quan, lưu trú trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, bảo đảm an toàn về tính mạng và tài sản cho khách du lịch tại khu vực Di sản thế giới - Kỳ quan thiên nhiên vịnh Hạ Long.

Trước đó, ngày 6/5, tại vị trí bến neo đậu Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ cháy tàu du lịch vỏ gỗ Aphrodite QN-6299 thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch VIT Hạ Long.

Được biết, tàu QN-6299 sau hành trình đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long vừa cập bến thì xảy ra vụ cháy. Lúc đó, trên tàu có 4 thuyền viên, 1 thuyền trưởng là ông Nguyễn Xuân Thiêm cùng 37 khách du lịch (trong đó có 36 người nước ngoài, 1 người Việt Nam). Khi phát hiện vụ cháy, những người trên tàu đã nhanh chóng di dời thoát khỏi tàu an toàn, tuy nhiên có 3 người bị thương nhẹ. Mặc dù có sự ứng cứu kịp thời của lực lượng phòng cháy chữa cháy, nhưng do trên tàu có nhiều chất liệu bắt cháy nên tàu đã bị thiêu rụi hoàn toàn phần trên, phá hỏng cấu kiện bên dưới gây chìm tàu.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành xử lý sự cố, đảm bảo các điều kiện hỗ trợ cần thiết cho khách du lịch và thuyền viên sau khi đã được đưa vào bờ an toàn; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc; yêu cầu tạm dừng hoạt động toàn bộ số tàu vận chuyển khách tham quan, lưu trú của Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch VIT Hạ Long từ ngày 6/5/2016 để phục vụ công tác điều tra; giao cho các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện công tác kiểm tra điều kiện an toàn của toàn bộ các tàu đang hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, đặc biệt là các tàu vỏ gỗ; kiên quyết dừng hoạt động của tàu du lịch không đủ điều kiện an toàn phòng, chống cháy, nổ theo quy định./.

VH

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực