TP Hồ Chí Minh: Gần 2.000 vận động viên tham gia Giải Việt dã lực lượng vũ trang

Thứ bảy, 21/12/2019 22:41
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 21/12, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Giải việt dã lực lượng vũ trang và Hội khỏe Phù Đổng TP. Hồ Chí Minh năm học 2019 - 2020.
leftcenterrightdel
 Các vận động viên tham gia Giải. (Ảnh: Ngọc Lê/VOV-TPHCM)
 
Giải việt dã là hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại". Đồng thời, kêu gọi toàn thể nhân dân thành phố học tập, rèn luyện thể thao, góp phần tăng cường thắt chặt tình quân và dân với phương châm “khỏe để xây dựng đất nước”.

Ngoài ra, Giải còn tạo điều kiện để các vận động viên rèn luyện sức khỏe, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó, phát hiện các vận động viên trẻ tài năng bổ sung vào lực lượng chuyên nghiệp của TP.

Giải thu hút gần 2.000 vận động viên đến từ lực lượng khối vũ trang 24 quận-huyện; Bộ Tư lệnh TP; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai; Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân; Trường Sĩ quan lục quân 2; Công an TP và lực lượng khối học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông tham gia.

Các vận động viên tham gia theo lộ trình thi đấu chia làm 2km và 4km. Lộ trình 1 từ đường Trường Sa - cầu Lê Văn Sỹ - đường Hoàng Sa - cầu Trần Khánh Dư - điểm xuất phát. Lộ trình 2 từ đường Trường Sa - cầu Kiệu - đường Phan Đình Phùng - đường Hoàng Sa - điểm xuất phát.

Trong đó, khối lực lượng dân quân (nữ), học sinh Tiểu học (nam, nữ), học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông (nữ) tham gia lộ trình 2km. Các đối tượng còn lại tham gia lộ trình dài 4km./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực