Trên 1.850 vận động viên tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam

Thứ ba, 24/09/2019 13:21
(ĐCSVN) - Trên 1.850 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên của gần 120 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam và 14 đoàn VĐV đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước sẽ tham gia giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXIII, diễn ra vào ngày 26/9 tới đây tại TP Tam Kỳ.
Sáng 24/9, tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã diễn ta buổi họp báo thông tin về Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXIII năm 2019.

Buổi họp báo thông tin Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam lần thứ XXIII năm 2019

Thông tin với báo chí tại buổi họp báo, ông Lê Văn Nhi, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Trưởng Ban tổ chức Giải cho biết: Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXIII năm 2019 tranh Cúp Agribank sẽ diễn ra vào lúc 6h ngày 26/9/2019 tới đây, tại Quảng trường 24/3 TP Tam Kỳ. Đây là một trong những hoạt động thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2019 của đất nước.

Tham gia Giải lần này có gần 120 đoàn với trên 1.850 VĐV, trưởng đoàn, huấn luyện viên (HLV) đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các trường THPT, dân tộc nội trú, phòng GD-ĐT, trường đại học, cao đẳng, THCN, dạy nghề; khối lực lượng vũ trang, các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Nam.

Đặc biệt, Giải năm nay có sự tham gia của 14 đoàn VĐV của các tỉnh, thành có phong trào thể dục thể thao (TDTT) mạnh trên toàn quốc gồm: Khánh Hòa, Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Đà Nẵng, Sơn La, Quảng Trị, Hà Nam, Hà Tĩnh, Bình Định, Đắk Nông, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lai Châu, TP.Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Thuận.

Đây là năm thứ 23 Giải được tổ chức có quy mô lớn. Việc mở rộng đối tượng tham Giải đến từ các tỉnh, thành trong toàn quốc là dịp để các VĐV giao lưu, cọ xát nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tạo thêm sự hấp dẫn cho giải - Trưởng Ban tổ chức Giải Lê Văn Nhi khẳng định.

Trên 1.850 vận động viên tham gia Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXIII

Theo Ban tổ chức Giải, ngay sau lễ khai mạc và tham gia chạy hưởng ứng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các em học sinh và các cụ ông, cụ bà trong Câu lạc bộ Dưỡng sinh TP Tam Kỳ, các VĐV bước vào đua tranh tại 15 nội dung của 08 khối gồm: Khối đội tuyển các tỉnh, thành phố (nam 10.000m, nữ 5.000m); Khối các cơ quan ban ngành các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề (nam 2.000m, nữ 1.500m); Khối học sinh phổ thông (Phòng GD-ĐT nam 2.000m, nữ 1.500m các trường), PTTH (nam 2.000m, nữ 1.500m); Khối học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, THCN, dạy nghề, lực lượng vũ trang (nam 3.000m, nữ 2.000m); Khối đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố vùng đồng bằng (nam 5.000m, nữ 3.000m); Khối đội tuyển các huyện miền núi (nam 5.000m, nữ 3.000m); Khối phong trào (nam 3.000m).

Kết thúc Giải, Ban tổ chức sẽ trao Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và tiền thưởng cho các cá nhân đoạt giải Nhất, Nhì, Ba các nội dung thi đấu và trao tiền thưởng cho các cá nhân xếp hạng 4,5; trao Cờ và tiền thưởng Nhất, Nhì, Ba đồng đội nam, đồng đội nữ; trao Cúp, Cờ và tiền thưởng cho đoàn Nhất; Cờ và tiền thưởng Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn của 8 khối.

Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ trích một phần kinh phí của Giải để trao 20 suất quà (trị giá 2.000.000 đồng/suất) cho các em học sinh tiêu biểu là con gia đình khó khăn vươn lên học giỏi tại trường phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa, huyện Bắc Trà My./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực